Thứ năm, 25/4/2024
Thứ sáu, 16/4/2021, 09:53 (GMT+7)

Cây đổ, nhà ngập sau mưa lớn ở Sài Gòn

Cơn mưa lớn hơn một giờ kèm giông lốc ở TP HCM khiến nhiều cây đổ, đường ngập, nước tràn vào nhà dân.

Gió giật mạnh trong mưa lớn rạng sáng 16/4 đã quật ngã cây sanh cao khoảng 15 m, đường kính 30 cm trước quán cà phê trên đường Đỗ Thừa Luông, quận Tân Phú. Nhánh và tán cây kéo đổ mái nhà, cửa cuốn, hệ thống điện hư hỏng.

Anh Cao Thanh Vũ, chủ quán cho biết khi cây ngã không có người ở quán. "Quán tôi phải nghỉ một tuần để sửa chữa", anh Vũ nói.

Cách đó 10 km, tại giao lộ Trường Chinh - Nguyễn Văn Quá, quận 12, một cây đa cao hơn 20 m, đường kính 1,5 m, bị bật gốc.

Cũng trên đường Trường Chinh, một cành cây lớn đã tét nhánh rơi trúng người ông Nguyễn Văn Mái (60 tuổi) đang đứng trên đường, gây đa chấn thương được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí.

Nước ngập nửa bánh xe tại đường Phan Anh ở quận Tân Phú và Bình Tân. "Đêm qua nước ngập vô tới sân nhà tôi, sáng nay thì rút bớt. Nhưng nước đổ từ kênh ô nhiễm mùi hôi thối không chịu nổi", chị Phan Thanh Hoa, sống tại khu vực nói.

Tại hẻm 12 đường Linh Đông, TP Thủ Đức, nhiều căn nhà thấp trũng bị nước tràn vào.

Đứng trước khoảng sân mênh mông nước ngập đến gần đầu gối, ông Tuấn nói: "Đêm qua sấm chớp đùng đùng, mưa chắc to nhất từ tháng 4, chỉ nửa tiếng sau nước tràn đầy nhà, cả gia đình mất ngủ chờ nước rút".

Nước ngập nhiều đồ đạc trong nhà, anh Tuấn phải kê cao hoặc dựng đứng để tránh hư hỏng, ẩm mốc.

Ông Tuấn cùng hàng xóm sử dụng chung máy bơm để hút nước ra ngoài.

Cách đó 400 m, tại con hẻm trên đường Tô Ngọc Vân, bà Nguyễn Thị Diệu quét rác thải, bùn trôi trước cửa nhà khi nước đã rút. Bà Diệu cho biết khu vực này trũng và dốc nên mỗi khi mưa lớn đều ngập nặng, nước chảy xiết.

Tại hẻm 283 đường Linh Đông, nước mưa kèm rác trôi nổi. Đứng trước cửa nhà, anh Ngọc Quý cho biết: "Khu này có mấy cái cống mà hư hỏng mấy năm nay chưa sửa nên cứ mưa, nước ứ đọng ở đây suốt".

Trên đường 30, phường Linh Đông, khoảng 500 m con lộ nước ngập sâu khiến nhiều xe chết máy. "Tôi vừa chở cháu đi học được đoạn thì nước tràn vào pô, phải hì hục dắt bộ, may có chú bảo vệ ra đẩy xe giúp", chị Lan nói.

Người dân dùng bao cát, các vật dụng để chắn nước tràn vào nhà trên đường 30.

Người dân trên đường 30 phải đi trên đường nội bộ của chung cư 4S Linh Đông. Bảo vệ chung cư mở cửa lối đi lội bộ và phân luồng cho từng xe qua.

Nhiều đường khác ở TP Thủ Đức như Hồ Văn Tư, Dương Văn Cam, Linh Đông, Lê Văn Việt... và các con hẻm đều bị ngập cục bộ sau mưa, nhiều người phải đi trên vỉa hè để kịp đưa con đi học và đi làm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, hiện có một rãnh thấp hoạt động qua khu vực phía Nam nên gây mưa trong những ngày qua. Đồng thời, gió cũng bắt đầu chuyển hướng thành gió đông nam trong giai đoạn giao mùa dẫn tới mưa đêm.

Kết quả tại trạm đo mưa trong 24 giờ qua, tại Thủ Đức 47 mm, Tân Sơn Hòa 48 mm, Mạc Đĩnh Chi 54 mm, Bình Chánh 43 mm, Củ Chi 42 mm.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo, từ nay đến 18/4, thời tiết TP HCM ngày nắng, chiều tối có mưa giông. Người dân hạn chế đi vào những nơi có nhiều cổ thụ, các khu vực công trường xây dựng, đề phòng cây đổ, tôn bay trúng. Nhiệt độ cao nhất ở TP HCM và miền Đông là 34 - 36 độ C, miền Tây 33-35 độ C.

Quỳnh Trần - Đình Văn - Hà An