Thứ ba, 23/4/2024
Thứ hai, 12/4/2021, 17:59 (GMT+7)

Ôtô, xe máy bị cây đè bẹp trong mưa giông

TP HCMMưa lớn kèm giông khiến nhiều cây xanh ở quận 1 và quận 7 bật gốc đè bẹp ôtô, xe máy, gây ngập một số khu vực trũng, chiều 12/4.

Hiện trường cây me tây hơn 20 m bật gốc đè lên ôtô Mazda CX9 tại giao lộ Trần Văn Trà - Nguyễn Đức Cảnh (phường Tân Phong, quận 7, TP HCM).

Tài xế Bùi Tấn Khoa, 46 tuổi, cho biết, do mưa lớn, khuất tầm nhìn nên anh cho xe chạy sát đường thì cây bất ngờ bật gốc đè lên nóc. Anh bị kẹt ở ghế, được các bảo vệ chung cư chạy đến kéo ra ngoài từ cửa sau.

Phần kính phía trước của ôtô bị vỡ nát. Nhân viên cây xanh Phú Mỹ Hưng sau đó có mặt dọn dẹp hiện trường, phân luồng cho xe qua lại.

Trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, cây dầu có đường kính khoảng 50 cm, cao hơn 20 m, cũng bị gió quật ngã. Bộ rễ cây mục ruỗng.

Thân cây đè bẹp đầu xe máy do tài xế xế Grab Phạm Hoàng Phú, 36 tuổi, chở một khách nữ 41 tuổi. Người dân xung quanh chạy đến nâng cây, kéo hai nạn nhân ra ngoài. Trong đó, tài xế Phú bị trầy xước; còn người phụ nữ bị thương nặng ở chân, được chuyển đi cấp cứu.

Cây ngã và cháy nhà
 
 

Nạn nhân kể lại lúc cây ngã trên đường Nguyễn Công Trứ, quận 1. Video: Tuấn Việt - Thanh Nhàn

Ngoài ra, một số cây xanh trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua phường Tân Phong, quận 7) cũng ngã ra đường. Nhân viên cây xanh khẩn trương cắt cây để xe qua lại thuận lợi.

Một cây dương cao hơn 20 m trên đường số 1, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh bị gió quật ngã xuống sông.

Cơn mưa khoảng nửa giờ cũng làm nhiều khu vực trũng bị ngập. Tại Đại học Nguyễn Tất Thành (cơ sở đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7), sinh viên bì bõm ra về khi sân trường bị ngập nước.

Bên trong bãi xe của trường nước ngập lênh láng.

Nước ngập trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua phường Tân Phong, quận 7) khiến xe qua lại gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân xảy ra mưa kèm giông lốc lớn tại TP HCM do nhiễu động từ gió đông ở trên tầng cao. Nam Bộ đêm nay và chiều tối mai tiếp tục có mưa giông.

Dự báo, ngày 14-22/4, thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa. Riêng từ chiều 14/4, mưa có thể kèm lốc, sét sẽ gia tăng. Người dân hạn chế đi vào những nơi có nhiều cổ thụ, các khu vực công trường xây dựng, đề phòng cây đổ, tôn bay trúng.

Hữu Khoa - Đình Văn