Thứ hai, 20/5/2024
Thứ sáu, 3/11/2023, 00:00 (GMT+7)

Cầu bắc qua sông Hậu trước một tháng hợp long

An GiangNằm cách Campuchia 40 km, cầu Châu Đốc có thiết kế không dây văng bắc qua sông Hậu, thi công vượt tiến độ 30%, dự kiến hợp long tháng sau.

Cầu nối TP Châu Đốc và thị xã Tân Châu dài 667 m, gồm 13 nhịp trong đó bốn nhịp chính dài 260 m, cầu dẫn hai bên bờ dài 193 m và 213 m.

Cầu Châu Đốc là một phần của dự án tuyến liên kết vùng với tổng kinh phí 2.100 tỷ đồng, nối Kiên Giang - Đồng Tháp trong đó phần đường dài hơn 20 km.

Là cầu thứ ba bắc qua sông Hậu sau Cần Thơ và Vàm Cống, cầu Châu Đốc xây dựng với tổng kinh phí 534 tỷ đồng khởi công từ tháng 3/2022 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024.

Mặt cầu rộng 14 m, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Hiện nhịp chính cầu Châu Đốc còn ba điểm chưa kết nối, cách nhau 12 m. Cầu có thiết kế bêtông cốt thép vĩnh cửu, lan can cao 0,5 m.

Nhịp chính được đỡ trên 4 mố cầu, trụ cao nhất dài 60 m tính từ đáy sông, âm sâu xuống lòng sông khoảng 60 m. Cầu thiết kế khoang thông thuyền rộng 75 m, cao 11 m.

Khoảng 100 công nhân thi công trên công trình, đẩy nhanh tiến độ kịp hợp long nhịp chính vào tháng 12.

Anh Thái Thanh Thiện, ngụ TP Châu Đốc, tham gia thi công cầu ngay từ những ngày đầu, cho biết người dân rất mong chờ cầu hoàn thành vì phà Châu Giang thường xuyên kẹt xe nhất là dịp cuối tuần, lễ, Tết.

Đường dẫn xuống cầu phía bờ thị xã Tân Châu. Công nhân đang san ủi mặt bằng chuẩn bị bơm vật liệu để thi công nền đường.

Tuyến đường kết nối Kiên Giang - Đồng Tháp (song song tuyến tỉnh lộ 953) đã thành hình. Toàn tuyến ngoài cầu Châu Đốc còn có hai cầu khác và 66 cống ngang đường.

Ông Nguyễn Văn Du, Giám đốc Ban quản lý dự án công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang (chủ đầu tư), cho biết cầu Châu Đốc thi công đạt 80% khối lượng, vượt tiến độ 30%. Hiện công trình đã hoàn thành kết cấu mố trụ, lắp 9/10 nhịp cầu dẫn.

Dự án khi hoàn thành sẽ hoàn chỉnh hệ thống giao thông liên vùng, rút ngắn thời gian từ các tỉnh miền Tây đến TP HCM, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch vùng biên giới.

Vị trí cầu Châu Đốc. Đồ hoạ: Đăng Hiếu

Ngọc Tài