Kế hoạch này tập trung vào ba chủ đề chính nhằm thúc đẩy nỗ lực phát triển bền vững theo các giá trị về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), cho phép tập đoàn tạo ra tác động tích cực lớn hơn cho môi trường và xã hội.
Sử dụng hiệu quả nguồn lực
CapitaLand đã đặt ra các mục tiêu giảm carbon đầy tham vọng, bao gồm giảm 78% cường độ phát thải carbon đến năm 2030. Tập đoàn này cũng tìm cách giảm cường độ tiêu thụ năng lượng tại các dự án đang vận hành xuống 35% và tăng tỷ lệ tổng tiêu thụ điện từ các nguồn tái tạo lên 35% đến năm 2030.
Tập đoàn này cũng vạch ra các mục tiêu khác liên quan đến môi trường trong kế hoạch tổng thể phát triển bền vững mới, bao gồm giảm 45% cường độ tiêu thụ nước cho các dự án đang vận hành, tỷ lệ tái chế 25% và chuyển 75% chất thải xây dựng ra khỏi bãi chôn lấp. Những mục tiêu này bổ sung vào mục tiêu hiện tại của CapitaLand là phủ xanh toàn bộ danh mục đầu tư toàn cầu của tập đoàn này đến năm 2030.

CapitaGreen - tòa tháp văn phòng ở Singapore ứng dụng nhiều giải pháp thân thiện với môi trường, đạt chứng nhận Bạch kim cho giá trị xanh do Bộ Xây dựng Singapore cấp. Ảnh: CapitaLand.
Thiết lập các cộng đồng phát triển bền vững
CapitaLand sẽ tiếp tục áp dụng chính sách khắt khe hơn đối với các hoạt động làm tổn hại đến sự an toàn và phúc lợi của khách hàng, nhân viên tại tất cả dự án của tập đoàn. Bên cạnh đó, tập đoàn này sẽ tăng cường các hoạt động tác động tích cực đến chuỗi cung ứng và củng cố mối quan hệ với khách hàng.
Đồng thời, doanh nghiệp này sẽ triển khai chương trình cho thuê "xanh" cho tất cả khách thuê tại các dự án đến năm 2030. Chương trình này khuyến khích khách thuê thực hiện các hoạt động thân thiện với môi trường, đồng thời áp dụng các phương pháp hoạt động bền vững hơn. Chương trình là một phần trong hoạt động trọng tâm của CapitaLand nhằm hợp tác với khách hàng trên hành trình tiến đến phát triển bền vững.
Thúc đẩy đổi mới và hợp tác bền vững
Để đảm bảo hoạt động bền vững trên toàn cầu, CapitaLand sẽ thúc đẩy hợp tác sâu hơn với các đối tác, tận dụng công nghệ và sự đổi mới để nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ và cải thiện an sinh của khách hàng.
Trong thập kỷ tới, tập đoàn này đặt mục tiêu trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính bền vững gắn liền với hiệu quả hoạt động quản trị để liên tục thúc đẩy các sáng kiến trong công ty. Đến năm 2030, CapitaLand dự định đạt 6 tỷ đôla Singapore doanh thu thông qua nền tảng phát triển tài chính bền vững như các khoản vay liên kết bền vững, các khoản vay "xanh" và trái phiếu "xanh".
Ngoài ra, tập đoàn này sẽ đẩy mạnh hỗ trợ đổi mới để triển khai các giải pháp bền vững tiên tiến tại các dự án, khơi nguồn cho những đổi mới trên quy mô toàn cầu nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững phù hợp với nhu cầu kinh doanh trong kế hoạch tổng thể phát triển bền vững.
Ông Lee Chee Koon - Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn CapitaLand cho biết, tính bền vững là cốt lõi trong hoạt động của tổ chức và gắn liền với mọi giai đoạn phát triển của dự án, từ quá trình đầu tư đến khâu vận hành.
"Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững của CapitaLand sẽ là hoạt động chiến lược tập trung vào các lĩnh vực mà chúng tôi có thể tạo ra tác động tích cực lớn nhất, cũng như theo đuổi tăng trưởng kinh doanh một cách có trách nhiệm", ong Lee Chee Koon nói.
CapitaLand Việt Nam là một đơn vị kinh doanh chiến lược của tập đoàn CapitaLand, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất châu Á. Sau hơn 25 năm hoạt động tại Việt Nam, danh mục đầu tư của tập đoàn bao gồm hai dự án phức hợp, gần 8.600 căn hộ chất lượng, hai khu bán lẻ và hơn 7.000 căn hộ dịch vụ tại TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Hội An, Đà Nẵng, Bình Dương, Cam Ranh, Nha Trang và Vũng Tàu.
Minh Anh