Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 29/12/2022, 04:00 (GMT+7)

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày thông xe

Cao tốc Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên Huế) được đầu tư 7.700 tỷ đồng, dự kiến khánh thành ngày 31/12 sau hơn ba năm thi công.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn có điểm đầu tại quốc lộ 9, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; điểm cuối thuộc xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, khởi công ngày 16/9/2019, dự kiến khánh thành ngày 31/12/2022. Công trình là dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Dài 98,3 km, cao tốc đi qua nhiều đồi núi, sông lớn như Thạch Hãn của Quảng Trị, sông Bồ và sông Hương của Thừa Thiên Huế. Các nhà thầu phải bạt núi, xây dựng hệ thống taluy dương cao hàng chục mét để tránh sạt lở.

Sau hơn ba năm thi công 11 gói thầu xây lắp, cao tốc đã thành hình với 2 làn xe, mặt đường rộng 12 m. Tại các nút giao, đơn vị thi công đã lắp đặt thêm hệ thống đèn, biển báo.

Ban quản lý đường Hồ Chí Minh cho biết, toàn tuyến cao tốc có 10 điểm làn đường rộng 23 m để làm các điểm tránh xe, chống ùn tắc. Các điểm tránh xe này dài một km, cách nhau 10 km.

Công nhân lắp đặt hàng rào bảo vệ đoạn qua xã Hương Thọ, TP Huế, để ngăn cách cao tốc với quốc lộ 1A, ngày 27/12. Hệ thống hàng rào là B40, cao hơn 1,5 m. Các đơn vị thi công đang gấp rút lắp biển báo, đèn tín hiệu trên tuyến đường.

Cầu vượt dài gần một km với 20 nhịp đi qua phường Hương Hồ, TP Huế, đã thảm nhựa hoàn thiện, được chia các làn đường. Đây là cầu vượt dài nhất trên cao tốc với kinh phí xây dựng gần 200 tỷ đồng.

Công nhân kiểm tra, hoàn thiện hệ thống đèn tín hiệu ở nút giao thông cầu vượt.

Cầu bắc qua sông Hương dài hơn 400 m, rộng 23 m, kinh phí xây dựng hơn 300 tỷ đồng đã hoàn thiện.

Sáng 17/12, Hội đồng kiểm tra nhà nước tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đánh giá đoạn Cam Lộ - La Sơn đảm bảo tiến độ là nhờ sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, nhà thầu, đơn vị thi công. Các địa phương đã phối hợp tốt, giúp ban quản lý dự án, nhà đầu tư, nhà thầu trên địa bàn trong quá trình thi công.

Tuyến cao tốc song song với đường tránh Huế (quốc lộ 1A) đoạn qua phường Hương Hồ, TP Huế, đã hoàn thiện.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn hoàn thành sẽ kết nối với cao tốc La Sơn - Túy Loan, trở thành tuyến đường quan trọng vừa phục vụ phát triển kinh tế xã hội Bắc Trung Bộ vừa giảm lưu lượng xe cho quốc lộ 1A.

Theo phê duyệt, giai đoạn hoàn chỉnh cao tốc Cam Lộ - La Sơn có 4 làn xe, bề rộng đường 23 m.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn gần như song song với quốc lộ 1A song phải đi qua nhiều đồi núi.

Theo quy hoạch, cao tốc có hai trạm dừng nghỉ, một trạm thường tại đầu tuyến Cam Lộ và một trạm lớn đặt giữa tuyến, cách nhau khoảng 54 km. Tuy nhiên, hạng mục này sẽ được xây dựng trong giai đoạn hoàn thiện sau năm 2030. Phương tiện lưu thông trên tuyến Cam Lộ - La Sơn sẽ sử dụng dịch vụ tại trạm xăng ở đầu tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Đồ họa: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn
 
 

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế. Video: Võ Thạnh

Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn một có tổng chiều dài 652 km, chia thành 11 dự án thành phần (3 dự án đầu tư PPP và 8 dự án đầu tư công). Đầu năm 2022, dự án thành phần Cao Bồ - Mai Sơn (Ninh Bình) dài 15,2 km đã đưa vào khai thác, 10 dự án còn lại đang triển khai.

Cuối năm 2022, đoạn Cam Lộ - La Sơn sẽ khánh thành, 3 dự án là Mai Sơn - quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây sẽ thông xe kỹ thuật. 6 dự án quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và cầu Mỹ Thuận 2 sẽ hoàn thành năm 2023 và 2024.

Võ Thạnh