Phiên ba của CTO Talks sẽ diễn ra vào 10h ngày 21/5 với sự tham gia của bốn diễn giả: Ông An Ngọc Thao - Giám đốc Vinasa; Nguyễn Xuân Hiệu - CTO Techplus Solution; Bùi Thanh Minh - Phó tổng giám đốc phụ trách phát triển sản phẩm, Giám đốc đổi mới sáng tạo, Giám đốc khối dự án tài chính doanh nghiệp Misa; Cao Văn Việt - Giám đốc sản phẩm FPT Software.
Bốn diễn giả sẽ cùng thảo luận về việc cạnh tranh nguồn "nhân lực số" và những thách thức trong việc đào tạo, thu hút các tài năng công nghệ về làm việc và cống hiến cho doanh nghiệp Việt Nam. Những người làm trong ngành công nghệ đều khẳng định kỹ sư Việt Nam không thua kém tài năng các kỹ sư quốc tế. Người Việt hoàn toàn có thể giải được các bài toán khó của thế giới. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Việt Nam vẫn chỉ được biết đến là quốc gia gia công thay vì sản xuất phần mềm. Ngay trong nội tại các doanh nghiệp số, việc thu hút, đào tạo các tài năng công nghệ vẫn là thách thức lớn. Những vấn đề xoay quanh nguồn nhân lực số của Việt Nam trong kỷ nguyên mới sẽ được các diễn giả "mổ xẻ" trong buổi toạ đàm ngày 21/5.
Ông An Ngọc Thao là Giám đốc Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa). Ông Thao có 13 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý các chương trình tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp CNTT Việt Nam. Ông đồng thời là Giám đốc điều hành CLB Đầu tư Khởi nghiệp Công nghệ Số Việt Nam (VDI) và Giám đốc Học viện Vinasa - chuyên đào tạo về chuyển đổi số và các công nghệ mới (AI, IoT...).
Với tư cách là lãnh đạo cơ quan thường trựcVinasa, ông Thao thường xuyên làm việc với các tổ chức quốc tế, các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp CNTT nên có cái nhìn tổng quát về doanh nghiệp và đội ngũ lãnh đạo công nghệ thông tin.
Theo ông An Ngọc Thao, Việt Nam đang có lớp lãnh đạo công nghệ trẻ dám dấn thân. Nhiều bạn chọn con đường khởi nghiệp và ghi dấu ấn tại những startup vang danh trong nước và khu vực. Số khác lại đang đóng góp tài năng trong những tập đoàn công nghệ lớn. "Tất cả đều xuất sắc về công nghệ, cập nhật nhanh xu hướng, dồi dào năng lượng sáng tạo và có khả năng truyền cảm hứng cho đội ngũ, cộng đồng", ông Thao đánh giá.
Cùng thảo luận với giám đốc Vinasa là Nguyễn Xuân Hiệu, CTO của TechPlus Solution - startup trong lĩnh vực công nghệ Fintech, công nghệ cho tài chính, ngân hàng.
Năm 2020, đội ngũ của Hiệu đã xây dựng thành công giải pháp liên quan đến công nghệ bảo mật 3D Secure phiên bản 2.0 (ACS 2.0). Sản phẩm tuân thủ các bộ tiêu chuẩn kỹ thuật mang tính quốc tế cũng như đã đạt được các chứng nhận, chứng chỉ của các tổ chức công nghệ toàn cầu như EMVCo hay PCI.
Một trong những sản phẩm tiêu biểu của Hiệu là góp phần xây dựng kiến trúc, phát triển và triển khai là Hệ thống Ngân hàng lõi (Core Banking System) tập trung, hiện đại và các ứng dụng vệ tinh xung quanh. Sản phẩm được xây dựng và làm chủ hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam và được triển khai thành công cho các ngân hàng, tổ chức tài chính, trong đó có Ngân hàng Hợp tác (Co-opBank).
Diễn giả thứ ba là Bùi Thanh Minh, người đang giữ ba vị trí quan trọng tại Misa. Năm 2019, Minh cùng đồng đội nghiên cứu và ứng dụng AI, chatbot để xây dựng trợ lý số bằng giọng nói, sử dụng trong nhiều sản phẩm của Misa, như phần mềm Quản lý nhà hàng Misa CukCuk - gần 15.000 cửa hàng, nhà hàng sử dụng, nền tảng Quản trị doanh nghiệp hợp nhất Misa Amis, nền tảng Giáo dục Misa Emis, phần mềm Kế toán Misa Sme.net (gần 170.000 doanh nghiệp sử dụng)... Trong đó, nhiều sản phẩm đã đoạt giải Sao Khuê Việt Nam.
Năm 2021, anh trực tiếp nghiên cứu và xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ RPA (Robotic Process Automation) vào việc xử lý hóa đơn đầu vào, giúp tự động hóa công tác kế toán.
Diễn giả thứ tư của CTO Talks ngày 21/5 là Cao Văn Việt - Giám đốc sản phẩm FPT Software. Anh là một trong những lãnh đạo công nghệ trẻ hiếm hoi của Việt Nam tham gia vào lĩnh vực đào tạo nhân sự số. Việt được biết đến là "cha đẻ" của CodeLearn - nền tảng học lập trình với 200.000 người dùng tại 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Cuối năm 2019, số người dùng CodeLearn lên hơn 40.000. Cũng trong năm, CodeLearn tổ chức cuộc thi lập trình CodeWar cho 3.000 sinh viên công nghệ và trở thành sân chơi lập trình lớn nhất cho sinh viên tại Việt Nam. Anh cũng hướng đến học sinh cấp 2 - 3, ở nhiều cuộc thi vùng miền, với 300 học sinh tham gia.
Khương Nha