Trước hàng loạt vụ việc liên quan đến chất lượng hàng hóa trong thời gian gần đây như xăng pha aceton, sữa tươi ghi sai nhãn mác, hoãn hủy chuyến bay, phiên thảo luận về Dự Luật chất lượng hàng hóa tại Quốc hội hôm nay thu hút sự tham gia ý kiến của rất nhiều đại biểu.
Chia sẻ quan điểm nhãn mác hàng hóa không đúng với thành phần, đại biểu Lê Minh Hồng lấy ví dụ về những sản phẩm sữa tươi nhưng thực chất là sữa bột pha chế. Không chỉ có vụ sữa tươi, vị đại biểu này còn chỉ ra nhiều câu chuyện đáng thương của bà con nông dân khi mua giống ngô gieo trồng vất vả bao ngày cuối cùng không có hạt, rồi lúa không có bông hay xi măng nói là mác 400, nhưng thực chất chỉ là mác 300. "Không thể để cho người tiêu dùng bị lừa như vậy", ông Hồng nhấn mạnh.
Đại biểu Hoàng Văn Xim đề nghị Dự luật bổ sung nguyên tắc yêu cầu nhà sản xuất thống nhất giữa nhãn và ruột bên trong để bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng; cấm lưu thông hàng hoá không đủ chất lượng đã đăng ký và cấm quảng cáo sai so với sự thật. "Nhiều quảng cáo làm cho dân loạn lên, không hiểu sản phẩm nào tốt, xấu vì cái nào cũng nhất cả", ông Xim dẫn chứng.
Là giám đốc một doanh nghiệp, ông Trần Hữu Hậu lại nêu ra thực trạng mua danh hàng hóa đang rất phổ biến. Một số loại danh hiệu hội chợ rất tùy tiện, nặng về mua bán danh, bỏ qua yêu cầu chất lượng sản phẩm. Một số tổ chức ở nước ngoài thường xuyên mời gọi các doanh nghiệp Việt Nam đăng ký chứng nhận chất lượng mang tầm quốc tế, nhưng để nhận cúp ấy chỉ cần làm một hồ sơ đơn giản, nộp vài nghìn đôla, mua vé máy bay, bay sang nhận về. "Không ít doanh nghiệp dùng những cúp, giấy chứng nhận ấy để đi khoe khắp bàn dân thiên hạ và lòe những đối tác thiếu thông tin", ông Hậu nói.
Đề cập đến những thiệt hại người tiêu dùng phải gánh chịu khi mua phải hàng kém chất lượng, bà Trần Thị Mai Phương cho rằng nhà sản xuất, nhà nhập khẩu phải bồi thường cho người bán hàng "theo tiêu chuẩn đã công bố".
Đại biểu Hoàng Văn Xim dẫn lại những vụ việc xuất hiện trong thời gian qua như xăng chứa aceton với quan điểm "có bồi thường thiệt hại, nhưng biện pháp xử lý vi phạm chưa đủ mạnh". Ông đề nghị chế tài trong luật cần mạnh mẽ hơn.
Việt Phong