Thông tin do bác sĩ Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ, nói sáng 22/4.
Đây là hoạt động của dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng xét nghiệm nhanh kháng nguyên nCoV phát hiện Covid-19 trong cộng đồng do tổ chức Clinton Health Access Initiative, Inc (CHAI) tài trợ.
Các trường hợp được xét nghiệm là trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, phụ huynh, giáo viên, nhân viên trường học, người không nơi nương tựa, người già, người có bệnh nền, tiểu thương, người lao động trong khu công nghiệp...
Việc xét nghiệm trong thời điểm này là cần thiết và phù hợp, để sàng lọc nhanh các trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng, từ đó ngăn dịch không bùng phát, theo bác sĩ Huỳnh Minh Trúc. Tuy nhiên, ông Trúc cho hay việc xét nghiệm dựa trên tinh thần tự nguyện của người dân, không bắt buộc như năm 2021.
Đối với người có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính, CDC Cần Thơ chỉ định lấy mẫu gửi về cơ sở y tế đủ điều kiện xét nghiệm RT-PCR để khẳng định, sau đó lên phác đồ điều trị kịp thời.
Hiện mỗi ngày Cần Thơ ghi nhận 1-3 ca nhiễm nCoV ở mức độ nhẹ, dự báo tăng trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Đến nay, 89% người lớn và 88% trẻ em ở địa phương này đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Sở Y tế Cần Thơ khuyến cáo người dân duy trì biện pháp 2K (khẩu trang + khử khuẩn) và vaccine để phòng chống Covid.
Tình hình Covid nóng trở lại hơn 10 ngày qua, có ngày thêm hơn 2.000 ca. Bộ Y tế ghi nhận nhiều địa phương đang tăng ca nhiễm, trong đó cao nhất là Hà Nội. Hai biến chủng mới của Omicron được phát hiện là XBB.1.5 (TP HCM) và XBB.1.9.1 (Hà Nội), đều có đặc tính lây lan nhanh nhưng chưa có bằng chứng làm tăng ca nặng.
Các triệu chứng Covid đợt này không thay đổi so với trước, chủ yếu ho, sốt, đau họng, mỏi cơ. Tỷ lệ ca nặng là 1,1-1,4%, chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh nền. Các bác sĩ nhận thấy triệu chứng Covid càng ngày càng giống cảm cúm, phải test mới xác định được chính xác bệnh.
An Bình