Anh Tuấn, chủ một salon tóc trên phố Châu Long, Ba Đình, Hà Nội chia sẻ, từ đầu năm tới nay, cửa hàng anh rất vắng khách. Mọi năm, mỗi ngày làm trung bình gần chục khách nhưng năm nay giảm chỉ còn 3-4 khách. Hiện đã nửa cuối tháng Chạp nhưng lượng khách cũng tăng không đáng kể, mỗi ngày chỉ vài ba người.
"Chủ yếu khách chỉ cắt tóc còn các dịch vụ khác như nhuộm, uốn, ép... giảm hẳn", chủ salon cho biết. Theo anh Tuấn, mọi năm, tầm tháng Chạp anh thường phải tuyển thêm người làm nhưng năm nay khách ít hơn nên hiện vẫn chỉ có từng đó nhân viên.
Chị Bình, chủ một salon và spa trên đường Lý Thường Kiệt, quận Hai Bà Trưng cũng cho hay năm nay, cửa hàng chị làm ăn không mấy suôn sẻ, lượng khách giảm khoảng 30% so với những năm trước. "Từ đầu tháng Chạp có vẻ đỡ vắng hơn nhưng so với mọi năm vẫn không bằng được, lượng khách giảm khoảng 25-30%", chị Bình chia sẻ.
Chủ một số cửa spa cho biết, dịch vụ này vẫn vắng khách mặc dù đã cận Tết. Ảnh minh họa |
Khách vắng hơn nên năm nay chủ spa này cũng không dám tăng giá dịch vụ, thậm chí còn tung nhiều khuyến mại như giảm giá, tặng thẻ VIP... để kích cầu. "Thời buổi khó khăn mà lại tăng giá thì mất khách. Làm dịch vụ này chủ yếu phải giữ chân khách quen", chị Bình nói.
Chị Vân Anh, nhân viên một spa trên đường Trần Duy Hưng chia sẻ, mọi năm, khách đông, những ngày gần Tết không hôm nào chị được nghỉ đúng giờ. Bên cạnh đó, nhiều khách còn gọi đến nhà để làm ngoài giờ nên chị cũng kiếm thêm được kha khá. Tuy nhiên, năm nay, khách ở tiệm cũng như lượng người gọi làm ngoài giờ đều giảm. Để kích cầu, chủ tiệm spa từ đầu tháng Chạp tung chương trình khuyến mại 40% nhưng số lượng khách chỉ nhỉnh hơn ngày thường vài ba người.
Không chỉ dịch vụ spa, salon tóc... những người chuyên kinh doanh thời trang hàng hiệu cũng than thở tình hình buôn bán rất ế ẩm dù còn chục ngày nữa là Tết. Chuyên nhập quần áo hàng hiệu châu Âu về bán 2 năm nay, chị Lệ Thu, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân cũng chia sẻ chưa bao giờ bán hàng chậm như năm qua. "Mọi năm, mỗi tuần bán mấy chục triệu tiền hàng nhưng năm nay chỉ tầm trên 10 triệu. Gần Tết rồi tình hình có cải thiện đôi chút nhưng một phần là do tôi vừa giảm giá 30% sản phẩm", chị Thu cho hay.
Theo chị Thu, tình hình ế ẩm nên Tết năm nay chị cũng không dám lấy hàng nhiều, bán đến đâu thì nhập đến đó. Ngoài ra, chị Thu lấy thêm các mặt hàng khác như túi xách, ví... về để bán.
Chị Hải Yến, Thái Hà, Đống Đa, một tín đồ hàng hiệu cho biết, mọi năm dư giả hơn thì việc mua sắm ít phải suy nghĩ. Tuy nhiên, năm nay, những khoản chi tiêu có thể cắt giảm được thì phải hạn chế tối đa.
"Mọi năm, thu nhập 10 phần thì năm nay chỉ còn 5,6 phần nên không 'vung tay quá trán' được. Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng năm nay cũng đắt đỏ hơn nên chi tiêu phải tiết kiệm mới đủ", chị Yến chia sẻ.
Bên cạnh các dịch vụ xa xỉ như làm đẹp, mua sắm...., các hãng taxi cũng cho biết lượng người đi taxi giảm. Báo cáo tổng kết năm 2012 của Hiệp hội taxi TP HCM cho biết năm qua hầu như tất cả doanh nghiệp taxi đều phải giảm bớt lao động, chi phí, có 2 đơn vị đã phải cắt bớt số đầu xe hoạt động. Bên cạnh đó, do kinh tế khó khăn, người đi taxi cũng giảm, sản lượng vận chuyển hành khách bằng taxi khoảng hơn 186 triệu hành khách bằng 94,3% so với năm 2011.
Lái xe nhiều hãng taxi tại Hà Nội cũng lo lắng năm nay sẽ mất Tết, vì khách vắng, thưởng giảm. Một số lái xe còn cho biết, sang năm mới có thể chuyển nghề khác vì không kiếm đủ tiền nuôi sống gia đình.
Ngọc Minh