Tôi cho rằng số ngày nghỉ Tết đối với học sinh nên được nghiên cứu lại để phù hợp hơn với thời thế.
Trước đây học sinh sau khi kết thúc năm học sẽ được nghỉ hè tròn 3 tháng. Việc nghỉ hè ở Việt Nam trước đây ( nhất là miền Bắc và miền Trung) là do ngày xưa lớp học điều kiện về làm mát còn kém, chưa có quạt điện, lớp học thấp và nóng. Từ đó thói quen nghỉ hè kéo dài đến bây giờ.
Tuy nhiên hiện tại điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện đi lại cũng đã tốt, thậm chí nhiều nơi phòng học còn có điều hòa nên việc học vào mùa hè cũng bình thường. Các em học sinh lớp 9, 12 cũng ôn tập đến tháng 6 tháng 7. Và các em học sinh dù nghỉ nhưng phần lớn vẫn phải đi học hè.
Vậy nên thay vì nghỉ hè dài thì rút ngắn thời gian nghỉ hè và tăng thời gian nghỉ Tết. Việc đi học vào sáng sớm mùa hè còn dễ chịu hơn là sáng dậy sớm mùa đông rét mướt để đi học. Có hôm tôi đi làm, trời còn tối mà đã thấy mấy em học sinh lớp 5, lớp 6 đạp xe đi học khi ngoài trời khá lạnh.
Các trường sẽ khai giảng vào đầu tháng 8. Sau đó nghỉ Tết và coi như nghỉ đông từ tầm 20 tháng Chạp đến 10 tháng Giêng. Lịch nghỉ được sắp xếp phù hợp để tiện cho việc phân chia thời lượng và ghi chép sổ sách.
Ví dụ năm nay nghỉ từ 18 tháng Chạp (tức chủ nhật) và đi học lại là ngày 10 tháng giêng (tức thứ hai). Vậy là buổi học cuối trước khi nghỉ cũng kết thúc một tuần học và bắt đầu đi học là từ thứ hai).
Độc giả Thanh Y nêu quan điểm cần rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ Tết để học sinh có khoảng thời gian xả hơi giữa năm học vào dịp Tết, tương tự nghỉ đông ở các nước. Bình luận này được viết sau thông tin Hà Nội cho học sinh nghỉ Tết 8 ngày
*Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.