Hôm 17/2, Vatican thông báo Đức Giáo hoàng Francis, 88 tuổi, bị "nhiễm trùng đường hô hấp đa vi khuẩn" và cần được điều trị bằng các loại thuốc hiệu quả hơn. Hiện chưa có thông báo chính thức về mức độ nghiêm trọng hoặc các thay đổi khác trong phác đồ. Trong khi đó, các chuyên gia chỉ ra những đặc điểm cơ bản của căn bệnh này.
Nhiễm trùng đường hô hấp đa vi khuẩn do nhiều tác nhân gây ra, gồm vi khuẩn, virus, nấm hoặc ký sinh trùng phát triển trong phổi người. Tiến sĩ Maor Sauler, chuyên gia y học hô hấp và chăm sóc đặc biệt, Trường Y Đại học Yale, cho biết thông thường, người bệnh khởi phát viêm phế quản hoặc nhiễm trùng đường thở. Tình trạng này dẫn đến hàng loạt vấn đề sau đó, điển hình nhất là nhiễm trùng phổi. Ông nói thêm, những vấn đề này thường gặp ở người lớn tuổi, có hệ miễn dịch yếu hoặc các bệnh nền.
Đức Giáo hoàng có tiền sử bệnh lý phức tạp. Ông từng bị viêm phổi, phải cắt bỏ một phần lá phổi phải cách đây nhiều thập kỷ. Việc ông nhập viện được đánh giá là đáng lo ngại.
Tiến sĩ Nick Hopkinson, giám đốc y tế của Asthma + Lung UK, cho biết hầu hết người khỏe mạnh có thể sẽ hồi phục nhanh chóng sau khi bị viêm phế quản. Nhưng ở các bệnh nhân tổn thương phổi sẵn, "vi khuẩn có thể xâm nhập và cư trú trong đường thở". Việc điều trị nhiễm trùng trở nên khó khăn hơn. Người bệnh cần hỗ trợ thở oxy hoặc vật lý trị liệu lồng ngực để loại bỏ dịch tích tụ trong phổi.
Giáo hoàng Francis tại Vatican ngày 12/2. Ảnh: AFP
Điều trị bằng kháng sinh thường mất từ vài ngày đến khoảng hai tuần. Tiến sĩ Hopkinson cho biết, Đức Giáo hoàng có thể sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau, trong đó có thuốc trị hen suyễn hoặc phổi tắc nghẽn mạn tính. Bác sĩ cũng có thể chỉ định vật lý trị liệu để giữ cho lồng ngực sạch và thoáng nhất có thể. Một số bệnh nhiễm trùng đa vi khuẩn cần điều trị kéo dài vì một số tác nhân khó loại bỏ hơn.
Tiến sĩ Sauler nhận định viêm phổi thông thường có thể điều trị bằng kháng sinh, nhưng đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Kháng sinh không hoạt động riêng lẻ, nó cần kết hợp với một hệ miễn dịch khỏe mạnh để chống lại viêm phổi.
"Ở độ tuổi 88 như Đức Giáo hoàng, các yếu tố nguy cơ khiến bệnh trở nên khó kiểm soát hơn", Sauler nói.
Giáo hoàng Francis từng nằm viện ba đêm hồi tháng 3/2023 do bệnh viêm phế quản và được điều trị bằng kháng sinh. Tháng 12 cùng năm, ông phải hủy kế hoạch tới Dubai tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu COP28 của Liên Hợp Quốc cũng do viêm phế quản.
Giáo hoàng còn gặp nhiều vấn đề khác về sức khỏe trong những năm gần đây. Ông dùng xe lăn để di chuyển từ năm 2022 do bị đau đầu gối kinh niên và phải dùng gậy chống trong những lần hiếm hoi đứng dậy. Gần đây, ngài cũng bị ngã hai lần vào tháng 12 và tháng 1.
Thục Linh (Theo AP, USA Today)