"Trong lòng một số người ở đây vẫn luôn tồn tại một cảm giác hối hận về Việt Nam và tôi cho rằng để cân bằng với cảm giác đó, sẽ có những lợi ích về mặt kinh tế được đưa ra", và khiến các nhà lập pháp mong muốn bỏ phiếu ủng hộ (trao quy chế thương mại), Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ Charles Grassley phát biểu.
Nghị sĩ Cộng hòa này cũng cho hay, Ủy ban của ông sẽ tổ chức phiên điều trần vào tuần thứ hai của tháng 7 để bàn về việc mở đường cho Việt Nam vào WTO.
Một phần trong việc mở đường nói trên là Mỹ công nhận quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam. Hiện nay Washington vẫn xem xét lại quy chế mỗi năm một lần.
Khả năng các nghị sĩ có thông qua việc này trước kỳ nghỉ tháng 8 tới hay không phụ thuộc vào số lượng các đề nghị sửa đổi đối với dự thảo luật, nghị sĩ Grassley cho biết, và thêm rằng Quốc hội Mỹ có rất nhiều việc phải làm trong tháng tới.
Nhà Trắng mong muốn Quốc hội Mỹ thông qua luật về thương mại với VN trước khi tổng thống Bush tới Hà Nội vào tháng 11 này.
Nhà Trắng cũng "có thể bôi trơn quá trình thông qua luật một chút" bằng cách vận động các nhà lập pháp không nên đặt ra quá nhiều yêu cầu sửa đổi như đối với Trung Quốc, hay quá quan tâm đến từng ngành - như dệt may chẳng hạn, ông Grassley nhận xét.
T. Huyền (theo Reuters)