Hàng vạn công nhân Holzmann sắp mất việc làm. |
Cuộc họp với 17 ngân hàng là chủ nợ của Holzmann diễn ra hồi cuối tuần trước đã không mang lại một tia hy vọng. Các ngân hàng đều từ chối hoãn nợ với lý do biện pháp này cũng không thể giúp Holzmann thoát khỏi vực thẳm.
Hơn hai năm trước, đích thân Thủ tướng Gerhard Schoeder đã đứng ra bảo lãnh cho Philipp Holzmann với mong muốn cứu vãn tập đoàn này. Tuy nhiên, sau thời gian dài vật lộn trên thương trường, người khổng lồ này đành ngã gục. Hiện tập đoàn đang đối mặt với khoản nợ 1,6 tỷ euro. Sự sa sút của thị trường xây dựng Đức năm ngoái cũng khiến Holzmann thiệt hại khoảng 240 triệu euro.
Theo các chuyên gia, sở dĩ có kết cục như ngày hôm nay là do sau khi đất nước thống nhất, Holzmann đã đầu tư xây dựng quá nhiều ở miền Đông Đức mà không lường trước được rằng khó có thể hoàn vốn từ khu vực này. Một vài yếu tố khác như thị trường xây dựng nội địa ngày càng yếu kém và danh mục vốn đầu tư bất động sản ngày càng ngắn cũng đẩy Holzmann đến tình cảnh này.
Chỉ còn một tháng nữa là tới cuộc tổng tuyển cử ở Đức, trong đó kinh tế và việc làm được xem là những vấn đề mấu chốt. Vì vậy, việc Holzmann nộp đơn xin phá sản có thể sẽ là đòn choáng váng đối với Thủ tướng Schoeder cũng như đảng của ông.
Thanh Thủy (theo BBC)