Trả lời:
Theo như mô tả thì bạn làm trong môi trường vừa ô nhiễm với nhiều bụi vải và không khí ngột ngạt không được lưu thông tốt, ảnh hưởng đến hệ hô hấp mà cụ thể bạn có thể bị viêm phế quản với biểu hiện ho khan.

Bệnh có thể có các biến chứng như viêm phổi, phế quản phế viêm thường xảy ra ở người già và trẻ em suy dinh dưỡng.
Bệnh viêm phế quản cấp thường xuất hiện cùng lúc hoặc ngay sau khi bị viêm đường hô hấp trên với các triệu chứng hắt hơi, sổ mũi, ho khan, rát họng. Diễn biến bệnh viêm phế quản cấp thường qua hai giai đoạn. Viêm phế quản cấp thường diễn biến lành tính. Ở người khoẻ mạnh thường tự khỏi sau 2 tuần điều trị, không để lại di chứng nhưng ở người nghiện thuốc lá thì sẽ hay gặp bội nhiễm và ho khạc đờm kéo dài.
Bệnh có thể có các biến chứng như viêm phổi, phế quản phế viêm thường xảy ra ở người già và trẻ em suy dinh dưỡng. Vì vậy, bạn nên:
- Giữ ấm, tránh bị nhiễm lạnh.
- Tránh hít thở phải bụi bẩn, khói, hơi khí độc.
- Tránh các thức ăn hay thuốc gây dị ứng, bỏ hút thuốc lá, tránh tiếp xúc với các tác nhân lý, hoá gây độc.
- Bảo vệ cổ họng bằng nước muối, gừng, tràm, tinh dầu bạc hà, lá tần. Khi bị ho bạn do dị ứng môi trường, bạn có thể dùng các loại thuốc ho thảo dược có sự kết hợp của cả 4 thành phần gồm gừng, tràm, tần, bạc hà để làm dịu điểm kích ứng gây ho. Hiện nay công nghệ hiện đại có thể trích ly đủ hàm lượng tinh dầu để làm giảm cơn ho hiệu quả hơn là việc sắc thuốc, và canh lượng thuốc hợp lý.
Báo điện tử VnExpress cùng nhãn hàng Eugica (Công ty Mega We Care) phối hợp tổ chức chuyên mục "Điều trị ho bằng thảo dược". Độc giả có thể chia sẻ kinh nghiệm, đặt các câu hỏi dành cho bác sĩ chuyên môn về cách điều trị ho bằng thảo dược cho gia đình tại https://vnexpress.net/suc-khoe. Các câu hỏi liên quan đến bệnh lý về ho và cách điều trị hiệu quả với thảo dược sẽ được thạc sĩ, bác sĩ Âu Thanh Tùng - Trưởng phân khoa Hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược tư vấn và trả lời. |
Bác sĩ Âu Thanh Tùng
Trưởng phân khoa Hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược