![hy-jpg_1364454664[1214082163].jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/03/28/hy-jpg-1364454664-1364454801.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3rKOhzGPacC0K9Q74mDYkA)
Thực tế, VFF có ý định mời những ông bầu ngồi vào ghế Chủ tịch có từ lâu. Còn nhớ trước đó, trong một lần giao lưu với người hâm mộ, ông Hỷ khẳng định nếu ông về hưu, sẽ tiến cử bầu Kiên ngồi ghế Chủ tịch thay mình. Thậm chí khi đó, ông Hỷ đã phát biểu: "Tôi trân trọng anh Kiên bởi niềm đam mê, tâm huyến với bóng đá và là một trong những doanh nhân tiên phong đầu tư làm bóng đá chuyên nghiệp. Anh ấy hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển bóng đá...". Đó cũng không phải là lần đầu tiên ông Hỷ nhắm đến bầu Kiên cho chiếc ghế Chủ tịch VFF. "10 năm trước, khi còn là cán bộ quản lý của Ủy ban Thể dục thể thao, tôi cũng từng nhắm tới anh Kiên và cả những lần sau này. Nếu anh Kiên tham gia gánh vác nhiệm vụ với VFF, đó là việc tốt cho sự nghiệp phát triển bóng đá", ông Hỷ kể lại.
Tuy nhiên, bầu Kiên một mặt từ chối, một mặt nhấn mạnh nếu mình là Chủ tịch VFF, sẽ không để những gì đang diễn ra ở VFF, cụ thể là những vấn đề như trọng tài, quy định lương thưởng, quy chế tổ chức vận hành CLB... Cùng với những tuyên bố đó, bầu Kiên đã cùng một số ông bầu "máu mặt" khác cho ra đời công ty VPF, nhằm giải quyết những vấn đề trên. Thật trớ trêu mọi thứ còn đang dang dở, thì bầu Kiên lại bị bắt vì những sai phạm kinh tế.
Không còn bầu Kiên, nhưng trong làng bóng vẫn còn những ông bầu khác, có thể đủ khả năng gánh vác trọng trách ở VFF. Trong số đó, bầu Đức cũng nổi tiếng là người dám nói, dám làm. Tài chính mạnh và tâm huyết với bóng đá, nhưng bầu Đức lại sớm từ chối lời mời tranh cử ghế Chủ tịch VFF. Bầu Đức từng tâm sự: "Tôi nghĩ VFF cần cải tổ bộ máy, tìm kiếm thêm những cái tên mới dám nói, dám làm mới có thể vực dậy bóng đá nội. Những doanh nhân như chúng tôi sẵn sàng bỏ tiền bạc, tâm huyết để cống hiến cho bóng đá. Nhưng để ngồi vào chức Chủ tịch VFF thì rất khó, khi công việc làm ăn của tập đoàn vô cùng bộn rộn, không thể kiêm nhiệm thêm công việc như thế".
Riêng bầu Thắng xem ra có phần khác hẳn bầu Kiên hay bầu Đức. Đang ngồi ghế Chủ tịch HĐQT VPF, nhưng nhiều khả năng bầu Thắng sẽ cân nhắc nếu được giới thiệu tranh cử chức Chủ tịch VFF. Một ông bầu khác cũng có thể đủ sức ngồi ghế Chủ tịch VFF là bầu Hiển. Tuy nhiên, ông Hiển không phải là người "được lòng" tất cả các thành viên Ban chấp hành. Thậm chí nhiều năm qua, tình trạng "một ông chủ hai đội bóng"của bầu Hiển chính là một đề tài gây tranh cãi trong dư luận và cả VFF.
Các ông bầu thường rất bận rộn với công việc kinh doanh nhưng cũng không loại trừ có những ông bầu sẽ muốn thử sức mình ở vị trí Chủ tịch VFF.
Thế Kiên