Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng ghi nhận 26.920 ca tử vong vì nCoV, tăng 176 trường hợp so với một ngày trước. Quốc gia này hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Số ca tử vong trong ngày của Tây Ban Nha tăng nhẹ so với 123 ca ghi nhận ngày 11/5, mức thấp nhất trong 7 tuần.
Chính phủ Tây Ban Nha hôm nay thông báo quy định cách ly bắt buộc hai tuần đối với khách nước ngoài. Điều phối viên y tế khẩn cấp Fernando Simon cho biết khi Tây Ban Nha đã phần nào kiểm soát được đại dịch và đang dần nới phong tỏa, đây là lúc quốc gia này cần có các biện pháp kiểm soát ca nhiễm ngoại nhập.
"Ca nhiễm ngoại nhập sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất. Chúng tôi có thể sẽ quay lại tình cảnh hồi tháng 2. Chúng tôi phải nỗ lực phòng tránh cho tới khi các quốc gia khác đạt được mức độ kiểm soát dịch như Tây Ban Nha", Simon nói.

Nhân viên y tế chuyển viện cho bệnh nhân Covid-19 tại thành phố Madrid, hôm 20/4. Ảnh: Reuters.
Theo quy định mới, người nước ngoài đến Tây Ban Nha sẽ không được ra ngoài, ngoại trừ đi mua thực phẩm, đến trung tâm y tế hoặc trong trường hợp bất khả kháng. Yêu cầu cách ly sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/5 và kéo dài ít nhất tới ngày 24/5, thời điểm nước này dự kiến chấm dứt tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Tây Ban Nha có thể sẽ tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp. Kể từ giữa tháng 3, quốc gia này đã gia hạn 4 lần.
Nhiều cơ sở kinh doanh tại Tây Ban Nha đã nối lại hoạt động. Quán bar, nhà hàng và cơ sở tôn giáo ở một số khu vực được mở cửa trở lại, trong khi người dân cũng được phép tụ tập với bạn bè và người thân trong quy mô dưới 10 người. Chính phủ Tây Ban Nha hy vọng có thể đưa cuộc sống quay lại bình thường vào cuối tháng 6.
Covid-19, khởi phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ tháng 12/2019, đã lan tới hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần 4,3 triệu người nhiễm và gần 288.000 người chết trên toàn cầu.
Thanh Tâm (Theo Reuters)