Ca nhiễm mới tại Tây Ban Nha tăng trong 5 ngày liên tiếp, sau khi giảm xuống mức 1.536 hôm 20/4. Nước này ghi nhận mức tăng trong 24 giờ cao nhất 8.271 hôm 26/3. Thêm 367 ca tử vong mới, giảm so với 440 ca hôm qua và là mức thấp nhất kể từ 21/3.
Với tổng 219.764 ca nhiễm và 22.524 ca tử vong, Tây Ban Nha là vùng dịch lớn nhất châu Âu và thứ hai thế giới, sau Mỹ và là vùng chết chóc thứ ba thế giới, sau Mỹ và Italy.

Nhân viên y tế lấy máu xét nghiệm nCoV tại nhà dưỡng lão Las Praderas ở Pozuelo de Alarcon, Tây Ban Nha, ngày 23/4. Ảnh: Reuters.
Giới chức y tế Tây Ban Nha tin rằng dịch ở nước này đạt đỉnh hôm 2/4, sau gần ba tuần chính phủ áp lệnh phong tỏa toàn quốc. Tây Ban Nha ban hành lệnh phong tỏa ngày 14/3 và đã gia hạn tới 9/5.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 22/4 hy vọng bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế vào giữa tháng 5, nhưng cảnh báo tiến trình sẽ diễn ra dần dần. Một số biện pháp hạn chế sẽ được nới lỏng từ 26/4 và trẻ em sẽ được phép ra ngoài chơi.
Đài phát thanh Cadena SER đưa tin chính phủ Tây Ban Nha bắt đầu vạch ra các ngưỡng giảm đình chỉ hoạt động kinh tế cho những khu vực có tỷ lệ lây nhiễm thấp nhất và đơn vị chăm sóc tích cực (ICU) tại nơi đó ít chịu gánh nặng nhất, dự kiến bắt đầu từ tháng 5.
Để được dỡ bỏ hạn chế, địa phương phải giới hạn ca nhiễm mới mỗi ngày không vượt quá hai trên 100.000 người, hoặc lượng bệnh nhân nhiễm nCoV không chiếm quá nửa số giường chăm sóc tích cực.
Giới chức Tây Ban Nha ấn định giá mỗi chiếc khẩu trang phẫu thuật là 0,96 EUR (khoảng 1,04 USD), dung dịch và gel khử trùng là 0,015-0,021 EUR/ml (khoảng 0,016-0,023 USD/ml) tùy theo dung tích đóng gói.
Covid-19 khởi phát tại Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2,7 triệu ca nhiễm, hơn 191.000 người chết và gần 752.000 người đã hồi phục.
Nguyễn Tiến (Theo Reuters)