
Ông Huang Guiqiang giơ cánh tay sưng bất thường của mình do nhiễm độc, ảnh chụp ngày 1/12/2014 - Ảnh: CRI.
Những vết sưng rất đau, khiến người bệnh mệt mỏi, ốm yếu và không thể làm việc. Họ được chẩn đoán bị nhiễm độc cadmi, dẫn đến mắc bệnh ostealgia - một tình trạng bệnh lý gây đau cấp tính ở xương.
Ông Huang Guiqiang, 58 tuổi, bắt đầu có các triệu chứng này từ năm 2000. Ông thấy cơ thể yếu dần, thiếu sức sống và không còn khả năng làm việc. Các cục u trên cơ thể làm ông đau đớn, thỉnh thoảng làm ông mất cảm giác. Người anh trai thứ hai của ông Huang Guiqiang - ông Huang Fuqiang (61 tuổi) - cũng có các triệu chứng tương tự trong khoảng thời gian đó. Một số lượng lớn các cục u nổi lên trên bàn tay và bàn chân, về sau khiến ông nằm liệt trên giường. Người anh cả Huang Jinquiang đã chết từ năm ngoái sau 10 năm sống chung với bệnh ostealgia.
Nước và đất trong vùng đã nhiễm độc catmi nặng do hoạt động khai thác chì và kẽm bắt đầu được tổ chức từ những năm 1950. Bốn thập kỷ sau, khu mỏ cạn kiệt và đã bị đóng cửa. Sau hơn 10 năm khu mỏ ngừng hoạt động, các kết quả xét nghiệm lại cho thấy sự tăng vọt của nồng độ các kim loại độc hại trong đất và nước. Một điều tra năm 2000 của Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Địa chất Quảng Tây phát hiện hàm lượng cadmi trong nước ở Sanhecun cao hơn tiêu chuẩn cho phép của quốc gia là 17,4 lần, hàm lượng trong đất thậm chí còn cao hon tiêu chuẩn đến 29.1 lần. Nguồn nước rò rỉ từ các mỏ vẫn đang tiếp tục làm ô nhiễm môi trường đất và nước nơi đây.

Ông Huang Xuqin đã nằm liệt giường 5 năm nay. Vợ và các con ông đã bỏ đi.. Ảnh: CRI.
Nhiều người trẻ đã rời địa phương nhưng những người già thì không có nơi nào để đi. Họ vẫn phải trồng trọt và chăn nuôi trên những đất và hồ nhiễm độc như kế sinh nhai cuối cùng.
Các chuyên gia môi trường tới đây đã xác nhận khu vực này bị ô nhiễm nặng do kết quả của việc khai thác mỏ. Người dân làng cho biết họ đã không được nghe nói gì về việc này.

Dòng sông bị nhiễm độc ở gần mỏ chì. Ảnh: CRI.
Hoàng Anh (theo CRI.com)