![]() |
|
Cá basa thu hoạch nhiều nhưng không bán được. |
“Bè 100 tấn giảm xuống còn 60 tấn, bè 50 tấn còn 30 tấn là vừa. Chỉ có như vậy mới hạ nhiệt được cơn khủng hoảng thừa cá basa hiện nay”, ông Lích nói.
Hiện, tại An Giang còn tồn khoảng 50.000 tấn cá basa. Theo ông Huỳnh Thế Năng, Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh, nếu giá duy trì ở mức 8.000 đồng/kg thì ngư dân An Giang sẽ thiệt hại tới 75 tỷ đồng.
Trong khi giá cá basa đang giảm mạnh và không có người mua, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn do Mỹ áp thuế chống bán phá giá, thì giá thức ăn cho cá lại liên tục tăng. Cám hiện đã là 2.300 đồng/kg, giá cá biển mồi cũng tăng gấp rưỡi so với đầu năm, lên 2.700-3.000 đồng/kg…
Để khắc phục những khó khăn trên, hội nghị bàn giải pháp tiêu thụ cá basa do Hiệp hội nghề nuôi và chế biến thuỷ sản An Giang (AFA) tổ chức hôm qua đã thống nhất các giải pháp khai thác và phát triển thị trường nội địa. Trước mắt, ngay đầu tháng 8, tỉnh An Giang sẽ cử một đoàn gồm đại diện AFA, các nhà doanh nghiệp, ngư dân đi xúc tiến thương mại, tìm thị trường cho cá basa tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Nguyên, TP HCM và bếp ăn của các quân khu trong toàn quốc. Đồng thời, hệ thống đại lý phân phối cấp 1 và 2 sẽ được hình thành để chuyên bán cá basa. Tỉnh cũng khuyến khích ngư dân chuyển ngay một phần diện tích nuôi cá basa sang đầu tư vào các loại cá khác có hiệu quả kinh tế cao hơn như cá hú, bông, mè vinh.
(Theo Thanh Niên)
