- Bà nghĩ thế nào về việc Bộ Thương mại khuyến cáo doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu cá tra, basa Việt Nam nên đẩy mạnh xuất mặt hàng này vào Australia?
- Năm 2002, cả nước mới chỉ xuất khoảng 600 tấn cá tra, basa sang Australia. Trên thực tế, tiềm năng tiêu thụ mặt hàng này ở đây lớn hơn nhiều. Mặt khác, có một lợi thế khá lớn đối với hàng thủy hải sản khi nhập khẩu thị trường này là thuế suất chỉ bằng không. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo doanh nghiệp nên đưa hàng vào đây, tất nhiên là giá phải cạnh tranh, dưới 3 USD/kg, giá FOB. Cho đến nay, chúng tôi đã nhận được rất nhiều đơn chào hàng của các doanh nghiệp Việt Nam và đang xúc tiến làm các thủ tục để tăng số lượng nhập hàng cá tra, basa vào thị trường này trong năm nay.
Cũng xin lưu ý là, người Australia ưa chuộng loại cá có thịt màu trắng như cá tra, basa. Do vậy, chúng tôi đang vận động một số doanh nghiệp nhập khẩu loại cá này quảng cáo mạnh mẽ cho mọi người dân Australia biết.
- Ngoài cá tra, basa, còn mặt hàng thủy sản nào khác có thể vào đây?
- Mấy năm nay, thủy hải sản của Việt Nam thâm nhập Australia rất tốt. Mặc dù đây là một đất nước được biển bao bọc xung quanh, song nhu cầu nhập khẩu vẫn rất lớn, lượng nhập mỗi năm đáp ứng khoảng 60% nhu cầu trong nước.
Những mặt hàng Việt Nam có thể xuất khẩu tốt là tôm, cá (loại filê đông lạnh)... Vừa qua, Thương vụ Việt Nam tại Australia đã xây dựng một bộ tài liệu nghiên cứu, trong đó có thông tin về nhu cầu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng, hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ, đặc biệt là thông tin về vệ sinh thực phẩm đóng gói. Nếu cần, doanh nghiệp có thể liên hệ với thương vụ theo địa chỉ email: vntrade@bigpond.net.au.
Ngoài thủy sản, các mặt hàng như đồ gỗ nội thất, giày dép, may mặc... đều có thể cạnh tranh tại thị trường này. Những mặt hàng thủ công mỹ nghệ cũng bắt đầu có tăng trưởng tốt. Kim ngạch mặt hàng này cách đây vài năm chỉ đạt khoảng 200.000 USD, còn năm 2002 đã đạt 2 triệu USD.
(Theo Tuổi Trẻ)