"Thật sự thì với tầm tài chính hiện có của tác giả khó mà mua nhà ở nội thành Hà Nội. Trong hai phương án mà tác giả đưa ra, tôi nghiêng về việc mua ôtô mà vẫn ở lại vùng ven.
Nhưng đổi lại nếu là bạn, tôi có thể xem xét đến phương án thuê một căn hộ (nhà ngõ) rộng rãi hơn ở khu vực gần chỗ làm để thuận tiện di chuyển. Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn khi đã có nhà lại còn đi thuê nhà ở, nhưng thực sự khoảng cách đi làm 50 km là quá xa.
Bây giờ hai bạn chưa có em bé, còn có thể gồng mình di chuyển hàng ngày lượt đi lượt về mỗi ngày hai tiếng. Nhưng một khi sinh con rồi sẽ có rất nhiều thay đổi. Việc luôn luôn sẵn sàng về nhà phụ vợ chăm sóc em bé khi có việc khẩn cấp trong khoảng thời gian tức thời với mình luôn là ưu tiên hàng đầu.
Chưa kể việc di chuyển hàng ngày một khoảng quá xa (chưa kể kẹt xe) lâu ngày sẽ khiến bạn dễ mệt mỏi, ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu suất làm việc cũng như khả năng thăng tiến trong tương lai.
Việc bỏ ra một số tiền vừa phải để thuê ở, tiết kiệm được thời gian di chuyển hàng ngày (xăng xe, khấu hao hư hỏng) có thể giúp bạn có thêm động lực để làm thêm được nhiều việc, kiếm thêm thu nhập bù đắp hơn nữa.
Tất nhiên bạn cũng cần cân đối thu chi, vì sinh hoạt nội thành nói gì đi nữa vẫn ở mức cao hơn chi phí trước giờ bạn vẫn sử dụng.
Còn căn nhà hiện tại bạn đang ở nếu có thể (sử dụng của riêng gia đình bạn không ở chung) thì cho thuê để bù đắp phần nào thu nhập. Trong tương lai, khi hạ tầng giao thông được triển khai tốt, di chuyển thuận lợi thì bạn có thể tính đến phương án sửa lại căn nhà cho rộng rãi rồi về ở lại".
Độc giả nickname timnhacungnam chia sẻ quan điểm nên cho thuê nhà ngoại thành rồi vào nội thành thuê nhà ở sau câu hỏi Mua nhà ở nội thành hay tậu xe ôtô và ở vùng ven?.
Tác giả câu hỏi chia sẻ: đang ở trong một căn nhà bố mẹ cho tại ngoại thành Hà Nội, cách nơi làm việc của hai vợ chồng khoảng 50 km. Thu nhập khoảng 50 triệu đồng một tháng, trừ đi các khoản chi tiêu còn lại 30 triệu đồng cùng một khoản tiền tiết kiệm 800 triệu".
Độc giả nickname phutytruong3 chia sẻ về trải nghiệp ở ngoại thành và đi làm bằng ôtô: "Tôi đang ở ngoại thành và cũng có ôtô, với suy nghĩ thích thì đi nội thành thì chạy đi rồi chạy về, nhưng thật sự cũng buồn chán lắm và giờ đang tìm cách vừa ở nội thành và vừa có ôtô để con được học hàng và tiếp thu cái hay của thành phố".
Độc giả chuvinhquyen xem xét từng phương án:
"1.Mua nhà trong nội thành Hà Nội:
Ưu điểm: giảm thời gian di chuyển, tiếp cận tốt hơn với các tiện ích như trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm, và cơ hội việc làm. Điều này cũng có thể cung cấp một môi trường sống tốt hơn cho em bé sắp chào đời.
Nhược điểm: giá nhà có thể rất cao tùy theo vị trí, gây áp lực lên tài chính gia đình. Ngoài ra, môi trường trong nội thành có thể ồn ào và không khí không được sạch sẽ như vùng ven.
2. Ở lại nhà hiện tại và mua xe ôtô:
Ưu điểm: tiết kiệm chi phí so với việc mua nhà mới. Xe ôtô cung cấp sự linh hoạt và thoải mái trong việc di chuyển, đặc biệt khi gia đình bạn chuẩn bị có thêm em bé.
Nhược điểm: thời gian di chuyển hàng ngày vẫn khá dài, và tình trạng tắc đường ở hà nội có thể làm tăng thời gian di chuyển. Chi phí bảo dưỡng xe, nhiên liệu và giảm giá trị xe theo thời gian cũng cần được xem xét.
3. Biện pháp thuê nhà
Đây có thể là giải pháp tạm thời cho phép bạn sống gần nơi làm việc mà không cần đầu tư lớn vào một ngôi nhà mới. Bạn có thể thuê nhà ở khu vực có giá cả phải chăng, gần nơi làm việc để giảm thời gian và chi phí di chuyển. Điều này cũng cho phép bạn có thời gian cân nhắc và tiết kiệm thêm cho một quyết định mua nhà lớn hơn trong tương lai".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.