Chị Thụy được người nhà đưa đến bệnh viện huyện Châu Thành A cấp cứu, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch, ngày 26/7.
Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhân có dấu mờ lan tỏa hai phổi, gãy xương sườn. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi hít do bùn đất ao lọt vào lấp đầy, suy hô hấp cấp, hôn mê sâu, ngưng tim do ngạt nước.
![Bênh nhân Diễm Thụy đang được chăm sóc tại viện. Ảnh: Thanh Phong](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/05/BAC-SI-THAM-KHAM-BENH-NHAN-4648-1596614016.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0T-2hwEIQZOEXbwG2NKSPA)
Bênh nhân Diễm Thụy đang được chăm sóc tại viện. Ảnh: Thanh Phong
Trong một tuần kể từ ngày 26/7, bệnh nhân phải thở máy để bảo vệ phổi. Các bác sĩ ba lần nội soi rửa sạch đờm cùng nhiều bùn đen trong khí quản và phế quản bệnh nhân, điều trị viêm phổi bằng kháng sinh phổ rộng...
Ngày 31/7, bệnh nhân ngưng máy thở và được rút nội khí quản. Hiện bệnh nhân tự thở, tỉnh, không sốt, tiếp tục điều trị tại viện.
![Hình ảnh Xquang tổn thương phổi lan tỏa của bệnh nhân Diễm Thụy. Ảnh: Thanh Phong](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/05/HINH-ANH-TON-THUONG-PHOI-7092-1596614016.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zFJurknX4P1CaXdefy1zKg)
Hình ảnh X-quang cho thấy hai bên phổi bệnh nhân bị bùn đất lấp đầy gây tổn thương. Ảnh: Thanh Phong
Bác sĩ Cao Thị Mỹ Thúy, Trưởng Khoa Nội Hô hấp, cho biết viêm phổi hít là tình trạng nhiễm trùng phổi khi một lượng dị vật từ miệng hoặc dạ dày đi vào phổi.
Triệu chứng viêm phổi hít thường gặp là sốt, ho, xảy ra tương đối cấp tính. Trường hợp nặng, bệnh nhân nhanh chóng có các triệu chứng tím tái, thở rít, co thắt thanh môn. Nếu không được cấp cứu kịp thời bệnh nhân có thể tử vong.
Cửu Long