
Bon học rất tốt, nhưng con không hiếu động như các bạn của con, nên ba mẹ đã ghi danh cho con vào lớp bóng rổ, để vừa cho bé có thêm bạn, vừa rèn luyện sức khỏe để có thân hình thể thao và cũng năng động hơn. Quả thực là hiện tại bé đã cải thiện tính cách quá hiền lành, nhút nhát của mình nhiều rồi. Biểu hiện rõ nhất là bé đã hoạt ngôn hơn hẳn, mỗi buổi chiều đi học về đều có chuyện vui ở trường để kể cho ba mẹ nghe.

Một biểu hiện nữa là bé đã kết bạn được rất nhiều bạn mới ở trường. Từ khi con thay đổi tính cách, con cũng học tốt hơn rất nhiều. Bé ăn uống cũng dễ dàng hơn, không kén chọn như trước, bé đã chịu ăn rau và một số món cá mà trước đây bé luôn từ chối nếm thử.

Bé cũng chịu uống sữa nhiều hơn, mỗi ngày bé đều ngoan ngoãn uống hết 2 ly sữa mà mẹ chuẩn bị vào buổi sáng trước khi đi học và sau bữa ăn tối. Phải công nhận là vợ chồng tôi đã có một quyết định sáng suốt khi cho bé đến lớp học bóng rổ.
Võ Thế Anh