Chi tiết hợp đồng sẽ được công bố trong vài ngày tới, theo giới truyền thông Iran. Nếu suôn sẻ, đây sẽ là hợp đồng lớn đầu tiên giữa một công ty Mỹ và Iran, sau khi quốc gia Trung Đông được gỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế hồi đầu năm nay.
Nó cũng sẽ giúp Iran hiện đại hóa đội bay thuộc hàng cũ và nguy hiểm nhất thế giới. Sau nhiều năm cấm vận, quốc gia này hiện cần hàng trăm phi cơ mới.
Akhoundi gọi hợp đồng với Boeing là "dấu mốc mới" trong nỗ lực tái hòa nhập mạng lưới hàng không toàn cầu. USA Today cho biết hãng bay lớn nhất nước này - IranAir sẽ mua hơn 100 máy bay Boeing.
Boeing không phải hãng sản xuất duy nhất muốn tận dụng cơ hội tại Iran. Hồi tháng 1, IranAir cũng công bố mua 118 máy bay giá 27 tỷ USD từ Airbus.
Boeing hôm qua chỉ cho biết họ đang đàm phán với các hãng bay Iran về "khả năng mua máy bay chở khách của Boeing và các dịch vụ của hãng này", nhưng từ chối cung cấp chi tiết. Họ cũng cảnh báo thương vụ này vẫn cần "sự chấp thuận từ Chính phủ Mỹ".
Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm vận liên quan đến tài chính và dầu mỏ với Iran, đồng thời cho phép bán máy bay chở khách, phụ tùng máy bay cho Iran trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, các lệnh cấm vận cơ bản vẫn còn. Công dân Mỹ không được phép đầu tư trực tiếp vào Iran. Các ngân hàng Iran cũng không được làm việc với các tổ chức tài chính Mỹ.
Hà Thu (theo CNN)