Tại Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 của ngành giáo dục Hà Nội sáng 16/8, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhận định thủ đô có nhiều việc phải làm ở năm học tới. Trong đó, ông đề cập tình trạng phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ, đăng ký chỗ học cho con.
"Với thời đại của công nghệ số, của Internet, thủ đô dẫn đầu cả nước mà còn như thế thì không nên chút nào. Đây là hiện tượng phải giải quyết dứt khoát, dứt điểm", ông Sơn nói.
Tiếp lời Bộ trưởng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cũng cho rằng việc phụ huynh phải xếp hàng là việc đáng lưu tâm. Đây là một trong những hệ quả của tốc độ đô thị hóa, dân số cơ học tăng nhanh, ảnh hưởng đến công tác quy hoạch trường lớp. Tình trạng này cũng liên quan đến việc chênh lệch về chất lượng đào tạo giữa các trường.
"Thành phố đã chỉ đạo, rà soát sau sự việc này, nhưng đây vẫn là điều phải quan tâm trong năm học mới", bà Hà nói.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương thừa nhận việc tuyển sinh đầu cấp trực tuyến còn nhiều hạn chế, chủ yếu ở các trường tư thục. Một số trường yêu cầu phụ huynh mua và nộp hồ sơ trực tiếp, dẫn đến cảnh xếp hàng xuyên đêm. Do đó, ông Cương cho biết năm học tới, Hà Nội sẽ yêu cầu trường tư áp dụng hoàn toàn hình thức tuyển sinh trực tuyến.
"Thành phố kiên quyết thực hiện giải pháp này ở cả trường công và tư, đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ, tránh sự phiền hà mà dư luận xã hội vừa qua đã có ý kiến", ông Cương nói.
Trước đó vào đầu tháng 7, tại trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, Hoàng Cầu (quận Đống Đa), Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng), hàng trăm phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm để nộp hồ sơ cho con vào lớp 10. Sự việc tương tự cũng xảy ra ở trường Tiểu học Vạn Bảo (quận Hà Đông) và trường Marie Curie (quận Nam Từ Liêm) vào tháng 6 và 2.
Tại buổi chất vấn HĐND thành phố hôm 5/7, Giám đốc Trần Thế Cương khẳng định Hà Nội không thiếu chỗ học, song phụ huynh có nhu cầu cao ở một số trường, cộng hưởng với hiệu ứng lo lắng nên căng thẳng được đẩy lên. Ông cho biết sẽ chấn chỉnh.
Năm học 2023-2024, Hà Nội có 2,22 triệu học sinh, tăng gần 70.000 so với năm ngoái. Số trường mầm non, phổ thông của thành phố là 2.875, gồm cả công lập và tư thục, tăng 34. Hà Nội là nơi có quy mô trường lớp, số học sinh đông nhất cả nước.
Thanh Hằng