Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn sáng 6/6 cho biết như trên.
Trưa cùng ngày, Bộ gửi công văn, yêu cầu tất cả đại học rà soát phương thức, tổ hợp xét tuyển, đảm bảo công bằng, không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, nhất là khi các em đã đăng ký thi tốt nghiệp THPT xong. Các trường cũng phải giải trình nếu thay đổi phương thức, tổ hợp.
Động thái được đưa ra sau khi nhiều thí sinh, phụ huynh phản ứng việc trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo bỏ xét tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) với 17 ngành, như Báo chí, Xã hội học, Tâm lý học,... Thay vào đó là các khối D14 (Văn, Sử, Anh), D15 (Văn, Địa, Anh), D66 (Văn, Giáo dục công dân, Anh).
Cách đây gần một tuần, trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết không còn xét tuyển ngành Luật bằng tổ hợp này. Trước đó, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Mở Hà Nội, Thủ đô Hà Nội, Kiểm sát Hà Nội cũng "xóa sổ" khối C00. Các ngành áp dụng chủ yếu là Báo chí, Luật, Tâm lý học, Quan hệ công chúng...
Đại diện một số trường cho rằng điều này phù hợp với thực tiễn đào tạo, mục tiêu quốc tế hóa chương trình của trường và các quy định từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Luật giáo dục đại học, trường đại học được tự chủ tuyển sinh.
Tuy nhiên, nhiều thí sinh, phụ huynh phản đối vì thay đổi đưa ra khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đã cận kề. Nhiều học sinh ôn luyện khối C00 từ sớm, thậm chí từ lớp 10.
Thí sinh thi tốt nghiệp năm nay theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và hai môn lựa chọn. Các em đã đăng ký môn thi từ cuối tháng 4. Nhiều em xác định xét bằng tổ hợp C00 nên chọn thi Sử và Địa, không thi Ngoại ngữ.
Nhiều tổ hợp thay thế không có môn thí sinh thi khiến các em không kịp "trở tay".

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2024 tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy
Theo quy chế tuyển sinh đại học 2025, các trường công bố thông tin tuyển sinh trước khi mở đăng ký dự tuyển đợt đầu ít nhất 30 ngày. Năm nay, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ 16/7 đến 28/7.
Song, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều lần nhấn mạnh nguyên tắc cơ bản đầu tiên trong tuyển sinh là "công bằng đối với thí sinh". Các trường được tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong tuyển sinh nhưng phải hợp lý và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 26-27/6, điểm thi được công bố ngày 16/7. Trong gần 615.000 thí sinh nhập học đại học năm ngoái, hơn 52% đăng ký xét tuyển bằng điểm thi này.
Dương Tâm