Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn tại ở các dự án lớn chậm tiến độ, thua lỗ kéo dài trong ngành. Đơn vị có 16 thành viên do chính Bộ trưởng làm Trưởng ban.
Theo quyết định, ban chỉ đạo sẽ có nhiệm vụ rà soát, đánh giá toàn diện các vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện các dự án lớn ở một số tập đoàn, tổng công ty và nguyên nhân dẫn đến tình trạng thua lỗ, kém hiệu quả của các dự án.
Vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan tới các dự án nghìn tỷ thua lỗ cũng sẽ được chỉ rõ sau quá trình kiểm tra, rà soát. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo sẽ kiến nghị phương án giải quyết cụ thể đối với từng dự án để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định.

Dự án Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 là một trong những công trình thuộc diện phải xử lý của Bộ Công Thương. Ảnh: H.D
Tại cuộc họp do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì chiều 20/12, ngoài 5 dự án thua lỗ ước tính làm tiêu tan của Nhà nước hơn 30.000 tỷ đồng từng gây xôn xao dư luận vừa qua, Ban chỉ đạo của Chính phủ cũng "điểm danh" thêm 7 dự án khác thuộc quản lý của Bộ Công Thương cũng đang trong tình trạng tương tự.
7 dự án mới được nêu tên trong cuộc họp bao gồm: Nhà máy Đạm Hà Bắc, Đạm DAP 1 Lào Cai , DAP 2 Hải Phòng, Ethanol Bình Phước, Ethanol Phú Thọ, Nhà máy đóng tàu Dung Quất, dự án Liên doanh giữa đối tác mỏ Quý Sa và Nhà máy gang thép Lào Cai.
Trước đó, 5 công trình có vốn nghìn tỷ nhưng thua lỗ, không hoạt động, gây bức xúc trong dư luận là Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ, dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam, dự án Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất và Nhà máy đạm Ninh Bình.
Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh tinh thần việc xử lý số dự án thua lỗ nêu trên là tuân thủ pháp luật và cơ chế thị trường. "Phải bảo đảm tới hết năm 2017 có chuyển biến căn bản về kết quả xử lý, phấn đấu tới hết năm 2018 cơ bản xử lý xong", Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ.