Đại tướng Lê Hồng Anh cho biết, ông yêu cầu công an địa phương báo cáo càng sớm càng tốt. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ thẩm tra toàn bộ tiến trình điều tra vụ án.
"Trước những vụ án có nhiều luồng dư luận, đây là việc làm cần thiết. Nếu phát hiện sai sót thì phải sửa", ông nêu quan điểm.
Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: "Các cơ quan chức năng có trách nhiệm phải lắng nghe các luồng ý kiến, thông tin để xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Quy định pháp luật có tình tiết tăng nặng và cũng có tình tiết giảm nhẹ".
![]() |
Bị cáo Sương trong phiên xử phúc thẩm. Ảnh: T.N |
Vụ án tại nông trường Sông Hậu gây sự chú ý của dư luận khi bà Trần Ngọc Sương (cựu giám đốc) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "lập quỹ trái phép". Đây là người phụ nữ từng được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động và là người VN đầu tiên được vinh danh Người phụ nữ ấn tượng châu Á - Thái Bình Dương năm 2002.
Suốt quá trình điều tra, cũng như xét xử, bà Sương một mực kêu oan. Bà phủ nhận cáo buộc của các cơ quan tố tụng Cần Thơ rằng năm 2001-2007, trong quá trình giữ chức vụ giám đốc, đã móc nối với cấp dưới, tự ý thành lập quỹ riêng từ khoản thu trong hoạt động của nông trường, chi tiêu tùy tiện, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 4,5 tỷ đồng.
Ngày 15/8, TAND huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) tuyên phạt bà Sương 8 năm tù, buộc bồi thường thiệt hại cho nông trường hơn 4,3 tỷ đồng. Ngày 19/11, tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Cần Thơ giữ nguyên hình phạt với cựu giám đốc này. Trước khi tòa tuyên án, 110 nông trường viên của Sông Hậu đã gửi đơn “xin đi tù thay” bà.
Rời phiên xử, bà Sương khẳng định quyết tâm sẽ kháng cáo, kêu oan tới cùng trong vụ án này.
Luật sư của bà cho biết, hôm nay, ông sẽ gửi đơn khiếu nại giám đốc thẩm lên Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND cùng cấp để kêu oan cho thân chủ.
Pha Lê