"Nhóm biệt kích số 45 hồi tháng 1 được điều động từ phía bắc Na Uy tới sơ tán đại sứ quán Anh ở Kiev đến Ba Lan", trung tướng Robert Magowan ngày 13/12 cho biết trên tờ Globe and Laurel của thủy quân lục chiến Anh. "Sau đó vào tháng 4, họ quay lại Ukraine để tái lập phái bộ ngoại giao, bảo vệ các nhân viên quan trọng".
"Trong cả hai giai đoạn, lực lượng biệt kích đã hỗ trợ các chiến dịch bí mật khác trong môi trường cực kỳ nhạy cảm với mức độ rủi ro chính trị và quân sự cao", tướng Magowan nhận định, song không tiết lộ chi tiết.

Biệt kích thuộc thủy quân lục chiến Anh trong buổi huấn luyện tại bang California, Mỹ tháng 11/2021. Ảnh: SkyNews.
Bộ Quốc phòng Anh từng xác nhận biệt kích nước này tham gia bảo vệ nhân viên đại sứ quán, với lực lượng có thể gồm 30 người. Tuy nhiên, tướng Magowan cho biết 350 biệt kích Anh đã được triển khai tới hộ tống nhân viên ngoại giao nước này. Đây cũng là lần đầu chỉ huy quân đội Anh thừa nhận lực lượng của họ tham gia các chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.
Tướng Magowan cũng ca ngợi thủy quân lục chiến Anh khi tham gia huấn luyện lực lượng vũ trang của Ukraine. "Ngoài khả năng phòng thủ quy mô lớn hơn, chúng tôi đã tham gia rất nhiều trong hoạt động huấn luyện hàng trăm binh sĩ Ukraine suốt mùa hè này. Chúng tôi đang lên kế hoạch huấn luyện thủy quân lục chiến Ukraine", tướng Magowan cho biết.
Truyền thông Anh hồi đầu năm đưa tin lực lượng đặc nhiệm của nước này có mặt tại Kiev để huấn luyện quân đội Ukraine. Anh điều huấn luyện viên quân sự tới Ukraine sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, song rút các binh sĩ sau khi chiến sự bùng phát hồi cuối tháng 2 để tránh nguy cơ đụng độ trực tiếp với lực lượng Nga.
Nhóm biệt kích số 45 đóng quân tại căn cứ RM Condor ở Đông Angus, Scotland thuộc Vương quốc Anh. Đây là đơn vị có quy mô cấp tiểu đoàn, từng tham gia Chiến tranh Falkland tháng 4-6/1982, cũng như tham chiến tại Iraq và Afghanistan.
Nguyễn Tiến (Theo Times)