Theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá, Bộ Công an đề xuất khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu (còn gọi là biển số đi theo người suốt đời). Xung quanh dự thảo này, độc giả Don Qzx chỉ ra bốn vấn đề cần làm rõ:
1. Cần định nghĩa rõ thế nào là biển số đẹp, phân loại mức độ đẹp, xác định kho số đẹp ngay từ đầu và thế nào là biển theo yêu cầu (chuỗi năm số bất kỳ nhưng không thuộc nhóm biển số đẹp)? Khi đấu giá biển đẹp, giá khởi điểm cần phải cao hơn hẳn biển số thường, ví dụ ít nhất 50 lần tùy theo độ đẹp, để tiền thu được có ý nghĩa. Còn biển theo yêu cầu thì nên có giá cố định, ví dụ 50 lần giá biển bốc ngẫu nhiên. Ngoài ra, cũng cần xem xét phần mã tỉnh, mã vùng phía trước năm số ngẫu nhiên có thể đấu giá hay lựa chọn được không? Nếu được thì mức giá, phí là bao nhiêu?
2. Có thể quy định quyền sở hữu biển số xe là quyền tài sản, áp dụng cho bất kỳ loại biển số nào, chứ không nhất thiết là biển số đẹp. Khi đó, người sở hữu có quyền giữ lại biển số khi bán xe hoặc bán luôn biển số cho người khác. Phí trước bạ, phí chuyển nhượng biển đẹp như thế nào? Nói cách khác, chúng ta sẽ tạo ra thị trường biển số đẹp và nhà nước vẫn có thể thu thuế, phí phát sinh từ thị trường này.
>> Biển số xe trọn đời cho cá nhân, tại sao không?
3. Nếu quyền sở hữu biển số xe không phải là quyền tài sản thì người trúng đấu giá biển số đẹp có quyền chuyển nhượng cho người khác không? Quy định chuyển nhượng sẽ như thế nào?
4. Biển số không đăng ký với một xe cụ thể sau một thời gian nhất định có bị thu hồi không (để tránh lãng phí tài nguyên biển số)?
Giải quyết được bốn dấu hỏi trên, tôi tin đề án đấu giá biển số xe đẹp và dự thảo thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá sẽ thu được những thành công nhất định.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.