Trong 3 năm từ 2020, Công ty cổ phần Sao Thái Dương đã tổ chức nghiên cứu một loại thuốc đông y giúp điều trị các bệnh do virus lây truyền qua đường hô hấp. Sau quá trình nghiên cứu của các dược sĩ công ty cùng với sự hỗ trợ đến từ bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM, Sao Thái Dương đã cho ra đời thuốc thảo dược Sunkovir.
Thuốc được xuất phát từ bài thuốc cổ phương "Nhân sâm bại độc tán" với công dụng: ích khí, giải biểu, tán phong trừ thấp. Thuốc Sunkovir được chỉ định sử dụng trong các trường hợp bệnh do các virus lây truyền qua đường hô hấp giai đoạn khởi phát để giảm nhanh các triệu chứng: ho, sốt, khó thở, mất khứu giác, mất vị giác, sung huyết mũi, đau nhức toàn thân, đau mỏi cơ, đau họng, tiết dịch mũi, đau đầu, yếu mệt, đau ngực, hắt hơi, ớn lạnh, khàn giọng, đổ mồ hôi, buồn ngủ.
Với thuốc Sunkovir có thành phần từ thảo dược thiên nhiên như Sài hồ, Phục linh, Đảng sâm, Tiền hồ, Cát cánh, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương hoạt, Độc hoạt, Cam thảo, Sinh khương, Bạc hà. Theo đại diện nhà sản xuất, sản phẩm có thể kết hợp với phác đồ nền của y học hiện đại như thuốc hạ sốt, chống viêm, giảm đau, thuốc ho, kháng sinh (nếu cần).
Thuốc Sunkovir được Cục Quản lý y dược cổ truyền (Bộ Y tế) cấp phép lưu hành ngày 12/4/2023 tại Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành ở Việt Nam đợt 8.
Việc sử dụng thuốc thảo dược trong điều trị các bệnh về hô hấp mang đến thêm một giải pháp an toàn cho người bệnh. Đại diện Sao Thái Dương cho biết, phương pháp này có ưu điểm là an toàn, ít tác dụng phụ và không làm gia tăng nguy cơ kháng kháng sinh.
Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn phát triển, gây kích ứng đường hô hấp, làm tái phát các đợt cấp tính ở bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp mạn tính. Đa phần, tác nhân gây bệnh đều xuất phát từ việc nhiễm virus như virus hợp bào hô hấp, virus sởi, cúm, hoặc các loại nấm...
Các bệnh hô hấp dễ lây lan thông qua hông qua những giọt bắn hô hấp trong không khí khi bệnh nhân hắt hơi, ho hoặc nói chuyện gần. Bên cạnh đó, nếu tiếp xúc với những bề mặt có chứa vi khuẩn hoặc virus gây bệnh rồi chạm lên miệng, mũi, mắt cũng dễ đến nhiễm bệnh.
Một vài nguyên nhân khác khiến dễ bị mắc bệnh hoặc bệnh chuyển nặng, gồm khu vực mũi họng bị tổn thương, tiếp xúc với nhiều người tại các địa điểm công cộng, không giữ gìn vệ sinh cá nhân, hút thuốc lá. nạo VA hay cắt bỏ amidan, hệ miễn dịch suy giảm do một vài căn bệnh, dùng thuốc, phẫu thuật ghép tạng...
Ngoài dùng thuốc, bác sĩ cũng khuyến cáo bệnh nhân bổ sung nhiều thực phẩm dinh dưỡng để sức đề kháng tăng cường và chờ đến giai đoạn cơ thể tự tiêu diệt virus. Người bệnh hoặc cha mẹ các bệnh nhi không nên tự ý mua các loại thuốc điều trị, đặc biệt là kháng sinh mà nên đi khám và uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
Để bảo vệ sức khỏe khi thời tiết chuyển mùa cũng như phòng tránh các bệnh đường hô hấp, cần giữ không gian sống luôn thoáng mát, sạch sẽ, cung cấp nước cho cơ thể thường xuyên, ngoài nước lọc có thể dùng sữa, nước ép, sinh tố để bổ sung khoáng chất và các vitamin, dưỡng chất cần thiết.
Để giảm nguy cơ mắc bệnh, cần hạn chế tiếp xúc gần với các bệnh nhân, vệ sinh thường xuyên các món đồ thông dụng như điện thoại, cốc, tay nắm cửa. Đeo khẩu trang nếu xuất hiện các biểu hiện của bệnh để không lây nhiễm virus cho người xung quanh. Vào mùa dịch bệnh nên hạn chế đi đến những khu vực đông người và luôn giữ ấm cho cơ thể.
Đối với trẻ nhỏ, cần lưu ý chăm sóc vào thời điểm giao mùa như tắm bằng nước ấm trong phòng kín gió, để ý việc đắp chăn đi ngủ. Nên tập cho trẻ thói quen vệ sinh răng miệng hằng ngày, cho trẻ ăn đủ chất, cho ăn thêm trái cây để cơ thể tạo ra những kháng thể chống lại các tác nhân gây bệnh.
Yên Chi