Năm 2010, sau khi giúp Thanh Hoá trụ hạng thành công, HLV Vũ Trường Giang không tiếp tục ở lại Thanh Hoá mà thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, cả tỷ đồng không được Thanh Hoá đền bù cho ông Giang. Cuối cùng ông Giang "đen" phải xuống nước, chịu thiệt để được lấy giấy thanh lý hợp đồng, trở thành người tự do để xin việc khác. |
Năm 2011, do mâu thuẫn với Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ, HLV Lê Thụy Hải quyết định chia tay đội bóng xứ Thanh khi giải chỉ còn vài vòng đấu. Thanh Hóa cũng thi gan cùng ông Hải khi đình chỉ công việc nhưng lại không thanh lý hợp đồng. Thế nên, ông Lê Thụy Hải quyết định đền bù 300 triệu đồng để ''giải thoát" cho cả hai bên. |
Không được Thanh Hoá sử dụng ở mùa giải 2012, Quốc Vượng phải trả cho đội bóng xứ Thanh 400 triệu đồng để trở thành người tự do, về Vinh kiếm việc. |
Việt Thắng cũng dính vào vụ lùm xùm tiền bạc với đội bóng xứ Thanh. Thắng "bế" phải ngậm ngùi chi 500 triệu đồng cho Thanh Hoá, thoát lùm xùm để lên tuyển. |
Mới đây nhất, tiền đạo Patiyo khiếu kiện rằng, cho rằng đội bóng quỵt hai tháng tiền đền bù thanh lý hợp đồng của mình (14.000 USD) và một tháng lương chưa lĩnh (7.000 USD). Anh này còn cho biết đội bóng không trả khoản tiền 5 triệu đồng mà VPF trao cho cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất tháng 3. |
Ảnh: Vũ Cường