Theo Bianfisco, ngày 15/3, bà Hiền làm giấy ủy quyền cho chồng là ông Trần Văn Trí điều hành Bianfishco, kể cả rút tiền mặt tại ngân hàng, ủy nhiệm chi và tất cả các chứng từ có liên quan tại ngân hàng.
Phía Bianfisco không cung cấp toàn văn giấy ủy quyền, mà chỉ đưa ra một góc văn bản có chữ ký được cho là của bà Diệu Hiền và một góc có chữ ký của công chứng viên tên "Son Vo". Kèm theo đó là một bản chứng nhận công chứng viên Son T.Vo của chính quyền bang Massachusetts.
Cũng theo đại diện Bianfisco, sáng 16/3, công chứng viên Son Vo đã trực tiếp đến Bệnh viện nơi bà Hiền trị bệnh ở thành phố Fountain Valley (bang California) để ký vào giấy ủy quyền, khẳng định nữ đại gia đang trong tình trạng sáng suốt cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc ủy quyền của mình. Cùng ngày, công chứng viên Son Vo có công văn gửi kèm giấy ủy quyền bằng đường bưu điện đến thành phố Boston, bang Massachusetts.
![]() |
Giấy ủy quyền có chữ ký người ủy quyền Phạm Thị Diệu Hiền và chữ ký công chứng viên Son Vo. Ảnh gia đình cung cấp. |
Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, lãnh đạo TP Cần Thơ cho biết chưa nhận được giấy ủy quyền hợp lệ của bà Phạm Thị Diệu Hiền.
Trước đó, lãnh đạo tỉnh Cần Thơ yêu cầu bà Tổng giám đốc Bianfishco nếu chữa bệnh ở Mỹ phải gửi bệnh án về nước hoặc trở lại Cần Thơ trình diện để giải quyết nợ nần. Bà cũng phải hoàn tất giấy ủy quyền cho chồng điều hành công ty theo đúng luật định.
Trong một động thái khác, hôm 12/4, tòa án TP Cần Thơ đã tiếp nhận đơn kiện yêu cầu tuyên bố phá sản Bianfishco của 7 chủ nợ là nông dân. Bình An đang nợ những nông dân này khoảng 25 tỷ đồng.
Thẩm phán Lê Kim Bản, Chánh tòa kinh tế TAND TP Cần Thơ cho biết, theo quy định pháp luật, khi các chủ nợ có đủ căn cứ cho rằng doanh nghiệp đang nợ họ có dấu hiệu mất khả năng thanh toán, lâm vào tình trạng phá sản thì được quyền nộp đơn đến tòa án yêu cầu tiến hành mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp đó.
Tuy nhiên, khi nhận đơn, tòa án sẽ xem xét đủ căn cứ để yêu cầu mở thủ tục hay chưa. Nếu đủ thì cho chủ nợ nộp lệ phí rồi tiến hành các trình tự theo đúng quy định như thụ lý đơn, thông báo mở thủ tục phá sản gởi đến doanh nghiệp, Viện Kiểm sát cùng cấp đồng thời đăng báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Theo quy định, sau khi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp được thụ lý thì tòa án sẽ lập danh sách chủ nợ, người mắc nợ đồng thời tiến hành tổ chức hội nghị chủ nợ. Nếu trong quá trình thực hiện các thủ tục trên mà doanh nghiệp vẫn không đủ khả năng để phục hồi hoạt động kinh doanh thì tòa án mở thủ tục kiểm kê, thanh lý tài sản... để chi trả nợ cho tất cả các chủ nợ theo thứ tự ưu tiên.
Trò chuyện cùng VnExpress.net, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho rằng, nếu nộp đơn yêu cầu phá sản vào thời điểm này thì khá bất lợi cho nông dân. Theo ông Đức, chờ tiến hành các thủ tục phá sản sẽ mất nhiều thời gian, tiền bán cá là nợ không có bảo đảm nên ưu tiên thanh toán gần như sau cùng. Do đó nông dân cần phải cân nhắc, tốt nhất nên khởi kiện đòi nợ vì khi bản án có hiệu lực thì việc thanh toán nợ cho nông dân sẽ nhanh hơn.
Hiện Bianfishco vẫn chưa phát lương tháng 3 cho công nhân theo mức 70% mức lương tối thiểu trong thời gian chờ việc.
Thiên Phước