"Quy chế thi không cho sử dụng VNeID có vi phạm quy định pháp luật? Theo quy định, "việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó."
Thứ hai, người thực thi quy chế, nếu gặp trường hợp khác với quy chế mà ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của thí sinh thì phải báo cho người có thẩm quyền (thường là người ban hành quy chế) để có quyết định cuối cùng".
Độc giả NTB nêu hai vấn đề như trên, sau vụ Thí sinh bị hủy thi vì quên căn cước công dân, theo đó ít nhất hai thí sinh bị hủy thi đánh giá năng lực vì không có căn cước công dân, trường nói đây là quy định, không thể dùng VNeID thay thế.
Độc giả Andy bày tỏ:
"Nhất trí với việc Quy chế thì cần tuân thủ nhưng Quy chế thi ban hành ra bản chất là để kiểm soát đảm bảo sự công bằng giữa các thí sinh.
Xin hỏi quy chế mang theo CCCD có phải để đối chiếu xác thực cá nhân vào thi là đúng đối tượng đã đăng ký hợp lệ?
Việc thực thi Quy chế thi cũng như trả lời của trường không sai theo quy chế nhà trường ban hành nhưng thể hiện việc xây dựng và áp dụng quy chế cứng nhắc.
Nghị định số 59/2022/NĐ-CP áp dụng từ tháng 10/2022 đã cho phép sử dụng CCCD trên VNeID thay cho bản cứng.
Vậy mà quy chế năm 2024 vẫn cứng nhắc chỉ tính CCCD bản cứng mà không cho áp dụng CCCD trên VNeID?
Độc giả QTr thắc mắc tại sao không xử lý linh hoạt:
"Căn Cước Công Dân thì khác gì VNeID?
Việc này ảnh hưởng rất nhiều tới các thí sinh, nếu trường thấy có vấn đề thì nên linh hoạt. Tách hai cháu này ra riêng, cho làm cam kết, yêu cầu có bằng chứng hoặc xác nhận của bạn bè/thầy cô cùng lớp...
Riêng bài của hai em này niêm phong để riêng, chủ tịch hội đồng thi và một số thầy cô xác nhận. Cuối giờ giữ hai em này ở lại và đề nghị người nhà mang căn cước hoặc giấy tờ xác minh tới, hoặc bắt chụp hình, lăn tay... Sau đó, hội đồng thi có thể làm công văn gửi lên cấp cao hơn với trường hợp này.
Tôi từng đi học ở Đức, nơi nổi tiếng là nguyên tắc, kỷ luật và cứng nhắc, nhưng tôi cũng đã gặp những tình huống họ xử lý cho tôi 'hợp tình, hợp lý' và linh động. Cứng nhắc cũng phải tùy nữa, vì nó có thể là tương lai của các em".
Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TP HCM, cho biết quy định của kỳ thi là thí sinh phải dùng căn cước hoặc chứng minh nhân dân bản cứng khi làm thủ tục. "Đã là quy chế thì không linh hoạt được", vị giám đốc này nói. Theo ông, hội đồng thi có hàng chục nghìn thí sinh, tuy rất tiếc nhưng phải tuân thủ để đảm bảo sự công bằng, minh bạch và an toàn. |
*Quan điểm của bạn thế nào?
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.