Jimu News tuần này đưa tin bé gái họ Quin, biệt danh Yanyan, nhập viện hồi đầu tháng trong tình trạng nhiễm trùng nặng vì bỏng nước sôi và chấn thương khắp cơ thể. Ông của Yanyan là người đưa em tới bệnh viện sau khi phát hiện cháu mình bị bạo hành.
Các bác sĩ cho biết vết thương của em quá nghiêm trọng, tới mức suýt phải cưa bỏ cả hai chân.
Yanyan thường được ông chăm sóc tại ngôi làng ở huyện Long Lý, tỉnh Quý Châu, miền nam Trung Quốc. Thời điểm bị bạo hành, em ở với bố và bạn gái của ông này, bác của Yanyan cho biết.
"Yanyan chỉ sống với họ hai tháng. Khi ông đến thăm, ông phát hiện người em có những vết bỏng lớn. Yanyan kể với ông đã bị nhân tình của bố dội nước sôi", bác của Yanyan nói thêm.
Bố của Yanyan và nhân tình đã bị bắt sau khi ông của em gọi điện báo cảnh sát.

Bé gái 5 tuổi Yanyan điều trị tại bệnh viện. Ảnh: SCMP.
Trong khoảng thời gian nhập viện, Yanyan hôm 9/1 rơi vào nguy kịch khi em mắc các chứng bệnh khác như viêm phổi và xuất huyết đường tiêu hóa. Tuy nhiên, tình trạng của em được cải thiện sau hai cuộc phẫu thuật.
Người dân địa phương đã quyên góp hơn 350.000 nhân tệ (55.000 USD) để chăm sóc Yanyan. Chính quyền địa phương cuối tuần trước cũng hỗ trợ em 60.000 nhân dân tệ (hơn 9.400 USD) và giúp em điều trị tâm lý.
Tạp chí Nghiên cứu Môi trường Quốc tế và Sức khỏe cộng đồng năm 2019 công bố khảo sát với 1.500 trẻ em ở miền tây Trung Quốc, trong đó 12% các em từng bị bạo hành thân thể. Tạp chí này cho biết tỷ lệ tương tự cũng được ghi nhận trong cuộc khảo sát với các em nhỏ 10-15 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên và Sơn Tây.
Một người phụ nữ và bạn trai ở Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, tháng 10/2021 lĩnh án lần lượt 3 và 16 năm tù vì bạo hành con gái 6 tuổi. Bé bị mẹ và nhân tình ép ăn thức ăn của vật nuôi, bị bạo hành tới mức gãy xương và xuất hiện nhiều vết bỏng trên người.
Các công tố viên Trung Quốc năm 2018 - 2020 đã truy tố 171.000 người vì bạo lực trẻ vị thành niên, theo dữ liệu từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, văn phòng Tổng công tố Trung Quốc.
Ngọc Ánh (Theo SCMP)