Ngày 27/11, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết việc thành lập trung tâm vaccine nằm trong định hướng xây dựng bệnh viện trở thành trung tâm lão khoa toàn diện hạng đặc biệt với đầy đủ các chuyên khoa. Nơi này tập trung phục vụ nhóm bệnh người cao tuổi có yếu tố nguy cơ và bệnh lý, bên cạnh tiêm chủng cho trẻ em và người lớn.
Theo phó giáo sư Thanh, khi nói đến tiêm chủng hầu hết mọi người nghĩ đến nhóm trẻ em. Tuy nhiên, người lớn tuổi cũng rất cần tiêm, bởi hệ thống miễn dịch cũng giống như nhiều cơ quan khác của cơ thể, có dấu hiệu lão hóa theo độ tuổi, nếu để mắc bệnh thì thường diễn tiến nặng và có nhiều biến chứng. Nhóm này cũng cần tiêm nhắc những mũi vaccine từng tiêm khi còn trẻ đã suy giảm hiệu lực bảo vệ.
Bên cạnh đó, trung tâm hướng đến nhóm người có bệnh lý nền. Bệnh nhân tiểu đường, tăng huyết áp, COPD, suy thận... có hệ miễn dịch suy yếu và nhạy cảm nên thường dễ nhiễm khuẩn hơn, có thể làm nặng thêm bệnh lý sẵn có, cần thiết tiêm vaccine phòng bệnh.
"Người cao tuổi thuộc nhóm suy yếu, dễ bị phản ứng phụ khi tiêm chủng, do đó chúng tôi luôn có lực lượng hỗ trợ phía sau để đảm bảo an toàn như phòng chống sốc, xử trí những tai biến kịp thời", lãnh đạo bệnh viện nói.

Người dân tiêm phòng cúm tại Bệnh viện Thống Nhất, ngày 27/11. Ảnh: Cảnh Đạt
Chuyên gia khuyến cáo người từ 46 tuổi và người có bệnh mạn tính nên tiêm ngừa các vaccine như cúm, phế cầu, bạch hầu - uốn ván - ho gà... Trong đó, cúm là bệnh thông thường với người trẻ nhưng ở nhóm người lớn tuổi dễ gây biến chứng nguy hiểm. Nhóm này cũng cần tiêm ngừa phế cầu bởi đây là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi - căn bệnh cướp đi sinh mạng của hàng triệu trẻ nhỏ lẫn người lớn tuổi trên thế giới mỗi năm.
Bệnh viện Thống Nhất thuộc Bộ Y tế, đang điều trị nội trú khoảng 1.200 bệnh nhân, 70% là người cao tuổi. Ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp, nơi này được phép dùng 400 giường bệnh tiếp nhận điều trị người dân.
Việt Nam có tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Những năm gần đây, tuổi thọ trung bình của người Việt tăng nhưng sức khỏe thể chất, tinh thần không tương xứng, số người cao tuổi cần đến sự chăm sóc y tế ngày càng nhiều. Người cao tuổi đối diện với gánh nặng bệnh tật kép, mắc nhiều bệnh một lúc, đặc biệt là các bệnh mạn tính và chuyển hóa như tiểu đường, tim mạch...
Lê Phương