Công nghệ này do Johnson & Johnson (Mỹ) phát triển, góp phần mang đến lựa chọn phẫu thuật nhẹ nhàng, êm ái và chính xác hơn cho người bệnh. Theo ông Mihara Toshinao, Giám đốc Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản, việc tiên phong ứng dụng phương pháp SILK tại Việt Nam thể hiện cam kết của bệnh viện trong nỗ lực tìm kiếm và ứng dụng những công nghệ nhãn khoa tiên tiến vì lợi ích của người bệnh. "Chúng tôi kế thừa và phát huy tinh thần dịch vụ y tế Nhật Bản - tận tâm, chính xác và không ngừng cải tiến - để mang đến phương pháp phẫu thuật khúc xạ hiện đại, an toàn, giúp bệnh nhân cải thiện thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống", ông nói.

Sự kiện ra mắt công nghệ phẫu thuật khúc xạ SILK tại Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản, tại Hà Nội hôm 10/3. Ảnh: Thắng Hoàng
SILK là công nghệ phẫu thuật khúc xạ laser thế hệ mới, sử dụng hệ thống laser Elita với tia laser Femtosecond thế hệ thứ 5, cho phép điều chỉnh giác mạc mà không cần lật vạt hay dùng dao cơ học. So với các thế hệ trước, Elita có tốc độ laser nhanh hơn, kích thước điểm tia laser nhỏ hơn và mức năng lượng laser thấp hơn, giúp phẫu thuật chính xác, an toàn hơn và rút ngắn thời gian hồi phục. Phẫu thuật chỉ kéo dài khoảng 10 phút, trong đó thời gian chiếu laser mỗi mắt chỉ 16 giây. Vết rạch siêu nhỏ 2-3 mm ở rìa giác mạc có thể liền lại sau 24 giờ, giúp bệnh nhân sớm quay lại sinh hoạt bình thường.

Hệ thống laser Elita điều trị tật khúc xạ từ Johnson & Johnson. Ảnh: Johnson & Johnson
Bên cạnh lợi điểm về tốc độ và độ chính xác, SILK còn tạo ra lõi nhu mô hai mặt lồi, loại bỏ nếp gấp giác mạc và giảm thiểu quang sai bậc cao, mang đến thị lực sắc nét. TS.BS Vũ Anh Tuấn, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản, phẫu thuật viên đầu tiên thực hiện phương pháp SILK tại Việt Nam chia sẻ: "So với các phương pháp phẫu thuật khúc xạ bằng laser thế hệ trước, SILK khẳng định ưu thế nhờ khả năng bảo tồn tối đa các sợi collagen trong giác mạc, duy trì cấu trúc tự nhiên và giảm thiểu nguy cơ biến chứng. Mức năng lượng laser thấp và tốc độ laser nhanh cũng giúp hạn chế tối đa tình trạng viêm và khô mắt hậu phẫu".
Việc triển khai SILK giúp Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản nâng cao trải nghiệm điều trị, đảm bảo yếu tố an toàn - nhẹ nhàng - hiệu quả cho bệnh nhân. Là đơn vị nhãn khoa với 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, bệnh viện luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ hiện đại. Trước đây, bệnh viện đã tiên phong đưa các phương pháp phẫu thuật khúc xạ tiên tiến như ReLEx SMILE, Phakic vào thực tiễn, mang đến giải pháp điều trị tối ưu cho bệnh nhân.
Diệp Chi
Liên hệ Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản
Hotline: 0902 24 22 91 - 024 3715 3666.
Địa chỉ: Số 32 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.
Website: jieh.vn