Nhờ lợi thế quan hệ quốc tế, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ y tế có chuyên môn, bệnh viện FV đã mời được nhiều chuyên gia, bác sĩ đến Việt Nam. Các bác sĩ thăm khám, phẫu thuật và điều trị trực tiếp cho các bệnh nhân mắc dị tật hiếm gặp.
Những ca phẫu thuật phức tạp
Vừa chào đời, bàn tay trái của một bé trai ở TP HCM có 8 ngón, khuyết ngón cái, thiếu xương quay cẳng tay và có hai xương trụ. Giáo sư, bác sĩ Stéphane Guero, chuyên gia người Pháp (sáng lập Viện Phẫu thuật bàn tay Pháp) cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp, trong 200 năm, y văn thế giới mới ghi nhận dưới 100 ca. Để khôi phục chức năng và tạo hình thẩm mỹ cho bàn tay, bệnh nhi phải trải qua phẫu thuật phức tạp.
![Ảnh chụp xương bàn tay của bé với 8 ngón. Ảnh: Bệnh viện cung cấp](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2022/07/06/Image-ExtractWord-1-Out-3632-1657101615.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4zeIi8OFqTn1qVH_cdWC8A)
Ảnh chụp xương bàn tay của bé với 8 ngón. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Thông qua bệnh viện FV, gia đình bé biết được thông tin về chuyến làm việc tại Việt Nam của bác sĩ Stéphane Guero - người có gần 30 năm kinh nghiệm, một trong số ít chuyên gia trên thế giới có khả năng điều trị những ca dị tật hiếm gặp ở tay.
Đại diện bệnh viện FV cho biết, bác sĩ Stéphane Guero từng 23 lần đến Việt Nam theo lời mời của bệnh viện FV để thăm khám và phẫu thuật cho hàng trăm bệnh nhân bị dị tật bàn tay. Trong đó, có nhiều ca hiếm gặp và phức tạp như di chuyển ngón, tái tạo chức năng cầm nắm, phẫu thuật tạo hình bàn tay dị tật, phẫu thuật đám rối thần kinh cánh tay, ghép xương cho các trường hợp cụt ngón tay bẩm sinh. Đây là cơ duyên để bé có bàn tay 8 ngón được tái tạo chức năng bàn tay, giúp cầm nắm như bình thường.
![Bác sĩ Stéphane Guero làm việc tại bệnh viện FV vào tháng 5/2022.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2022/07/06/Image-ExtractWord-0-Out-9309-1657101615.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=us5j9Jrb4hjSvu6gNBGzIg)
Bác sĩ Stéphane Guero làm việc tại bệnh viện FV vào tháng 5/2022.
Một trường hợp khác, bé trai 14 tuổi ở tỉnh Đắk Lắk bị giác mạc chóp bẩm sinh. Theo đại diện bệnh viện FV nếu không phẫu thuật ghép giác mạc kịp thời, bé có thể bị mù vĩnh viễn. Đây là bệnh lý có tỷ lệ mắc rất thấp. Điều khó khăn là Việt Nam rất ít bác sĩ xử lý được ca bệnh này và nguồn giác mạc hiến tặng trong nước rất hiếm.
Bệnh viện FV đã mời được giáo sư, bác sĩ Donald Tan (nguyên Chủ tịch Hiệp hội Giác mạc Thế giới) sang Việt Nam tiến hành phẫu thuật thay giác mạc mới cho bé. Nguồn giác mạc do chính bệnh viện FV kết nối từ ngân hàng giác mạc tại Mỹ. Bệnh nhân là một trong bảy ca được ưu tiên ghép giác mạc khẩn cấp tại FV trong chuyến làm việc của giáo sư Donald Tan vào tháng 5 vừa qua.
Nhiều năm qua, bệnh viện FV đã tìm kiếm, kết nối với các trung tâm y khoa lớn cũng như các chuyên gia nổi tiếng thế giới như giáo sư, bác sĩ Donald Tan; bác sĩ Stéphane Guero; giáo sư, bác sĩ McKay McKinnon (chuyên gia phẫu thuật về khối u phức tạp)... để tìm cơ hội cứu chữa cho các bệnh nhân tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các bác sĩ trong nước được tiếp cận học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn trong điều trị.
Đưa y học tiên tiến đến với bệnh nhân trong nước
Bác sĩ Jean-Marcel Guillon - Tổng giám đốc Bệnh viện FV cho biết, trước đây, với những ca ghép giác mạc, bệnh nhân phải sang Singapore, chi trả từ 20.000-30.000 USD, chưa kể phí đi lại ăn ở. Hiện nay, những ca phẫu thuật ghép giác mạc do giáo sư Donald Tan thực hiện tại bệnh viện FV chỉ trên dưới 10.000 USD.
"Thay vì để bệnh nhân ra nước ngoài điều trị, chúng tôi nỗ lực mời các chuyên gia hàng đầu thế giới đến FV, điều trị cho bệnh nhân ngay tại chỗ. Nhờ đó, bệnh nhân có thể ít tốn công sức và chi phí, sớm cải thiện chất lượng sống", bác sĩ Guillon nói.
![Giáo sư, bác sĩ Donald Tan đang phẫu thuật ghép giác mạc cho bệnh nhân tại FV vào tháng 5 năm 2022.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2022/07/06/Image-443875064-ExtractWord-2-6441-5092-1657101616.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YuxK2MpoYLeaYcRpb3_x5A)
Giáo sư, bác sĩ Donald Tan đang phẫu thuật ghép giác mạc cho bệnh nhân tại FV vào tháng 5 năm 2022.
Theo TS. BS Đỗ Trọng Khanh - Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV để mời được các chuyên gia hàng đầu thế giới sang Việt Nam làm việc, FV phải đảm bảo được môi trường làm việc quốc tế. Bệnh viện còn phải đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, bao gồm các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, kiểm soát nhiễm khuẩn, quy trình quản lý phòng mổ, quy trình chăm sóc hậu phẫu... Êkip gây mê và êkip phòng mổ còn được đào tạo bài bản theo chuẩn quốc tế.
Không chỉ mời các chuyên gia đến Việt Nam để phẫu thuật, bệnh viện FV còn kết nối với các trung tâm y khoa tiên tiến và các chuyên gia đầu ngành trên thế giới để hội chẩn trong các ca bệnh khó, tìm kiếm giải pháp điều trị tối ưu. Bệnh viện cũng thường xuyên tổ chức các hội thảo y khoa với sự tham gia của các diễn giả hàng đầu trong và ngoài nước nhằm mở ra cơ hội học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn cho đội ngũ y khoa FV nói riêng, cộng đồng y khoa Việt Nam nói chung.
Phương Chi