Bệnh nhân nam 72 tuổi, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, xét nghiệm dương tính ngày 10/9, điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long. Ngày 11/9, bệnh nhân khó thở, chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn, chỉ định dùng thuốc corticoid, chống đông, kháng sinh, thở máy, nội khí quản, lọc máu. Chiều 15/9, bệnh nhân chuyển cấp cứu đến Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19, ở Yên Sở, quận Hoàng Mai.
Bệnh viện điều trị Covid-19 hoạt động sau 30 ngày khởi công. Đây là tuyến cuối trong tháp điều trị người bệnh Covid-19 tại thành phố và một số tỉnh phía Bắc (bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn); cũng là bệnh viện thực hiện chức năng Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) Covid-19 quốc gia.

Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tiếp nhận bệnh nhân từ chiều 15/9. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Hà Nội đã trải qua hơn 6 tuần giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị 16. Hôm nay, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 14 trường hợp dương tính nCoV. Tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư là 3.856, trong đó 1.596 ca nhiễm cộng đồng, 2.260 ca ghi nhận ở khu cách ly.
"Số ca nhiễm tại TP Hà Nội đang ở mức an toàn đối với hệ thống y tế, chưa có nguy cơ quá tải", phó giáo sư Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, nói với VnExpress.
Thành phố đang tăng cường tiêm chủng thần tốc, xét nghiệm diện rộng. Đến nay, Hà Nội tiêm được 5.126.569 mũi tiêm, sử dụng 4.687.618 tổng số 5.359.676 liều được cấp, đạt tiến độ 87,5%.
Tổng mẫu xét nghiệm cộng dồn từ ngày 9/9 đến nay là 3.262.842 mẫu, trong đó 2.227.630 mẫu gộp RT-PCR, 1.035.212 test nhanh, phát hiện 19 ca dương tính.
Thùy An