Không ít bé bị nhiễm trùng hoặc ngộ độc vì được băng rốn quá kín, bôi thuốc đỏ, rắc kháng sinh thậm chí là rắc tiêu, đắp chất bẩn, sái á phiện lên rốn.
Con tôi mới sinh được 7 ngày. Lúc ngủ cháu thở nhanh và mạnh. Tôi sờ ngực cháu thấy tim đập khá nhanh. Xin hỏi bác sĩ, như vậy cháu có làm sao không ạ? (Đào)
Con trai tôi 3 tuổi, bé thường hay đi tiểu rất nhiều lần trong ngày và đêm. Một đêm cháu đi tiểu tới 4 lần, mỗi lần rất nhiều nước.
Đông xuân là mùa mà bệnh thủy đậu hoành hành. Theo các bác sĩ, đây là bệnh dễ lây lan, khá lành tính nhưng cũng có trường hợp biến chứng viêm phổi, não... nên không thể chủ quan.
Con gái tôi được 6,5 tháng tuổi, hiện chỉ nặng khoảng 7 kg (cân nặng lúc sinh là 3,3 kg). Từ lúc 4 tháng tuổi, cháu bắt đầu bị tiêu chảy, 7-8 lần/ngày.
Có mẹ thấy con bị sốt cao co giật thì luýnh quýnh, nghe mọi người xung quanh mách vội vàng nặn chanh vào mắt và miệng bé làm bé bị rộp miệng, phỏng lưỡi, phỏng mắt hoặc nghẹt thở.
Sốc phản vệ là phản ứng dị ứng đặc biệt nghiêm trọng, có thể đe dọa trực tiếp tính mạng trẻ, cần xử trí nhanh. Bác sĩ CKI Nguyễn Tá Dũng, Giám đốc Trung tâm Bác sĩ gia đình Hà Nội có những tư vấn cụ thể về tình trạng này.
Mỗi lần con gái 10 tuổi kêu đau nhức chân, chị Thái lại mắng con vì nghĩ do cháu quá nghịch nghợm. Gần đây, khi con kêu nhiều hơn, đang đêm còn khóc vì đau, chị đưa con đi khám mới biết cháu nhức xương do lớn nhanh.
Bé nhà em tròn 4 tháng. Ba hôm nay bé bị ho, đến đêm qua ho nặng hơn, ho có đờm, khan tiếng, hắt hơi sổ mũi liên tục.
Thấy con trai 11 tháng chốc chốc lại khóc ngằn ngặt, sau đó nôn, đi ngoài ra máu, vợ chồng chị Bích nghĩ con bị lỵ nên mua thuốc cho bé uống. Mấy hôm sau con không đỡ, anh chị đưa con đi viện mới biết bé bị lồng ruột, ruột đã hoại tử.
Thường thì phòng của bé khá bừa bộn, nhưng còn những chỗ bẩn nhất mà bạn ít khi để ý tới. Những chỉ dẫn dưới đây cho bạn cách tìm ra chúng.
Thời tiết chuyển lạnh có thể khiến trẻ dễ mắc các bệnh đường hô hấp. Trong số đó, có bệnh thông thường như viêm họng, sổ mũi, nghẹt mũi… nếu chữa không đúng cách có thể khiến bệnh kéo dài hoặc tiến triển nghiêm trọng.
Bé bị viêm tai giữa, đau bụng, khó tiêu... bạn hoàn toàn có thể giúp bé dễ chịu hơn ngay tại nhà.
Mật ong có nhiều độc tố botulium, tác động lên dây thần kinh cơ, gây liệt, thậm chí tử vong. Trẻ dưới 1 tuổi (đặc biệt dưới 6 tháng) có nguy cơ ngộ độc cao với độc tố này, do vậy không được cho bé dùng mật ong cũng như đánh tưa bằng mật ong.
Khởi phát đợt cấp của các bệnh mãn tính như hen, viêm mũi, lây nhiễm bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu, rối loạn tâm lý... là những vấn đề thường gặp ở trẻ mới đến trường.
Trong khi văcxin đã giúp phòng ngừa một số ít bệnh ở trẻ em, nhiều bệnh khác vẫn khiến các phụ huynh lo lắng. Chúng có thể là các nhiễm trùng thông thường như viêm thanh quản, đến các bệnh vẫn còn trong vòng bí ẩn như Kawasaki.
Từ khi đi nhà trẻ, tháng nào bé cũng bị viêm họng, sốt siêu vi tái đi tái lại mặc dù hằng ngày em đều cho bé uống nước cam để tăng sức đề kháng và ăn đủ 4 nhóm thực phẩm.
Viện Hàn lâm nhi khoa Mỹ nhấn mạnh trẻ 6 tháng tuổi trở lên nên được tiêm văcxin phòng cúm.
Bé trai nhà tôi được gần 14 tháng, hay bị bệnh về đường hô hấp, hầu như tháng nào cũng phải uống kháng sinh.
Hai quả thận của con em ứ nước độ 1, từ lúc còn trong bụng mẹ. Sau 4 tháng, siêu âm bác sĩ bảo 1 quả ứ nước 1 đã khỏi. Sau 8 tháng siêu âm lại, 2 quả ứ nước độ 1. Xin hỏi bác sĩ có cách nào chữa trị? (Lý Văn Phúc)