Tai nạn xảy ra ngay trước cửa nhà, người mẹ chứng kiến toàn bộ song không kịp phản ứng. Bé trai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu, sau đó chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TP HCM, chiều 16/10.
Lúc này, bệnh nhi rất nguy kịch, đồng tử giãn nhẹ, nhịp tim yếu ớt, thành ngực phải tràn khí, tay chân gãy đã được nẹp cố định. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ sốc mất máu, dập phổi hai bên, gãy xương ở đùi trái, đùi phải, gãy cẳng tay cả hai bên... Rất may bé không chấn thương sọ não.
Các bác sĩ mổ, cố gắng giữ được tay chân cho trẻ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ quyết định mổ khẩn cấp để cứu tính mạng trẻ và xử lý sớm những tổn thương trước khi chúng hoại tử. Nhóm phẫu thuật chỉnh hình mất hơn ba giờ để kéo, nắn chỉnh trục xương, đinh trong da, nẹp bột, kết hợp nối lại xương bị gãy cả hai tay và hai chân. Bệnh nhi được truyền bù máu, cắt lọc mô hoại tử, bơm rửa và khâu sát trùng vết thương gãy hở.
Hiện, sau hai tuần hồi sức, bệnh nhi mới thực sự qua cơn hiểm nghèo. Bé tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tuy nhiên tiên lượng bé điều trị lâu dài, theo dõi sát di chứng và tập vận động, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết, chiều 30/10.
Qua sự việc này, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên cho con chưa đủ tuổi sử dụng xe máy, xe đạp điện, xe máy điện. Trẻ chưa đủ nhận thức để xử lý tình huống nếu xảy ra va chạm, cũng như kiến thức về luật Giao thông đường bộ, dễ dẫn đến tai nạn.
Thư Anh