Cặp song sinh ra đời tại Madhya Pradesh, đã được chuyển đến bệnh viện thành phố Indore do tính chất hy hữu của ca sinh.
Tay thứ ba của hai bé hướng về phía sau, giữa hai đầu. Theo bác sĩ phẫu thuật nhi khoa, tiến sĩ Brijesh Lahoti, tình trạng này được gọi là chứng parapagus dicephalic. Đây là dạng song sinh dính liền hiếm gặp với hai đầu nằm cạnh nhau trên một thân.
"Những trường hợp như vậy là rất hiếm gặp. Chúng tôi chưa chắc chắn về tình trạng của hai bé, đặc biệt trong những ngày đầu, vì vậy phải theo dõi thêm. Chúng tôi chưa có kế hoạch phẫu thuật cho hai bé", bác sĩ Lahoti cho biết.
Trước đó, người mẹ không biết về tình trạng của con mình khi siêu âm, chỉ nghĩ mình mang thai song sinh. Tiến sĩ Naved Qureshi, phụ trách Khoa Chăm sóc Tích cực Nhi, cho biết những cặp song sinh dính liền hai đầu, chung thân khá nguy kịch. Nhiều em qua đời trong bụng mẹ hoặc trong vòng 48 giờ sau sinh.
Cặp song sinh dính liền với hai đầu, ba tay tại Ấn Độ. Ảnh: India Today
Một số người lựa chọn phẫu thuật, song khoảng 60% đến 70% trẻ không thể vượt qua và tử vong. Hiện hai bé đã được chuyển đến Khoa Hồi sức Tích cực bệnh viện MY, Indore trong khi người mẹ vẫn đang ở Bệnh viện Ratlam.
Sự việc tương tự từng xảy ra vào năm 2019. Một người phụ nữ 23 tuổi đã sinh ra bé trai với hai đầu, ba tay tại một bệnh viện quận Vidisha của Madhya Pradesh.
Sau sinh, bé được nằm trong khoa hồi sức tích cực. Khi tình trạng ngày càng xấu đi, bác sĩ chuyển cậu bé đến bệnh viện Bhopal để chăm sóc y tế chuyên sâu hơn.
Thục Linh (Theo India Times)