Sáu tháng trước, bé trải qua một cuộc phẫu thuật song thất bại. Cuối tháng 9, gia đình đưa bé đến TP HCM gặp bác sĩ Tạ Thị Thanh Thủy, Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Quốc tế City, trong tình trạng xanh xao, đau đớn nhiều.
Theo bác sĩ Thủy, bệnh nhân bị teo hẹp 1/3 dưới âm đạo, một dị dạng bẩm sinh hiếm gặp trên thế giới, tỷ lệ khoảng 1/10.000 đến 1/5.000 trẻ gái. Trẻ mang dị tật từ lúc mới sinh, không được phát hiện cho đến tuổi dậy thì. Tới chu kỳ kinh nguyệt, huyết kinh không có lối thoát ra ngoài mà bị ứ đọng lại ở phần trên âm đạo, lâu ngày dội ngược dẫn đến ứ đọng huyết ở toàn bộ tử cung và hai bên phần phụ gây đau đớn.
"Bé cần phải phẫu thuật, tiên lượng cuộc mổ rất khó do hiếm gặp và bé đã trải qua một lần phẫu thuật thất bại trước đó, các mô sẹo của lần mổ cũ có thể gây dính, làm biến dạng cấu trúc cơ thể học bình thường", bác sĩ Thủy chia sẻ.
Ê kíp phẫu thuật đã thoát lưu được khoảng 600 ml máu cũ ứ đọng trong tử cung và âm đạo bé, tái tạo mới hoàn toàn phần âm đạo bị teo. "Sau phẫu thuật, bé không có biến chứng, phần tái tạo không bị bít trở lại, bé sẽ có cuộc sống như bao bé gái khác, sau này có thể lập gia đình và sinh con", bác sĩ Thủy cho biết. Sau phẫu thuật hai tuần, siêu âm ghi nhận tử cung âm đạo không còn ứ máu.
Hiện, sức khoẻ bé hồi phục tốt, không còn đau bụng khi đến kỳ kinh nguyệt. "Con có thể trở lại sinh hoạt, học tập bình thường và có thể chơi những môn thể thao vận động như các bạn, tôi như nhấc được gánh nặng đè trên vai suốt mấy năm nay", mẹ bé chia sẻ. Trước đây, chị vẫn luôn cảm thấy day dứt vì đã không cho con một cơ thể khỏe mạnh như các bé khác.
Bác sĩ Thuỷ khuyến cáo phụ huynh có bé gái lưu ý khi vào tuổi dậy thì, nếu hàng tháng đau bụng nhiều mà không thấy có kinh nguyệt như bình thường thì cho đi khám bác sĩ phụ khoa, kịp thời phát hiện và xử trí các bất thường ở cơ quan sinh dục nữ nếu có.