Theo cơ quan y tế địa phương và sở cứu hỏa, cô bé được tìm thấy ở một con mương trong khu dân cư Boeun, tỉnh Chungcheongbuk-do, khoảng 16h30 ngày 30/3. Khi ấy, bé đã bị ngưng tim và được đưa đến bệnh viện gần đó.
Tại đây, các bác sĩ tiến hành hồi sức tim phổi, cho trẻ dùng thuốc. Đến 17h cùng ngày, bé gái có nhịp tim trở lại, máu lưu thông. Người đại diện bệnh viện xác nhận mạch của em tạm thời đập trở lại song "không phải mạch như người bình thường".
Vì bệnh viện địa phương không có đủ trang thiết bị, nhân viên y tế cố gắng liên hệ với 6 bệnh viện tuyến cao hơn tại các tỉnh Nam, Bắc Chungcheong và khu vực thủ đô để chuyển tuyến. Trong lúc đó, đội ngũ bác sĩ tiếp tục thực hiện cấp cứu.
Tuy nhiên, 5 bệnh viện từ chối tiếp nhận bé gái, chỉ một bệnh viện đồng ý điều trị. Cô bé được chuyển đến cơ sở này vào khoảng 19h25, qua đời lúc 19h40.
Cảnh sát đang vào cuộc điều tra nguyên nhân khiến 5 bệnh viện từ chối tiếp nhận bé gái. Sự việc xảy ra trong thời điểm hơn 10.000 bác sĩ thực tập của đất nước đình công để phản đối quyết định của chính phủ tăng 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y. Từ 25/3, các giáo sư y khoa, đồng thời là bác sĩ cấp cao cũng tuyên bố nghỉ việc tập thể và giảm giờ làm để ủng hộ học trò.
![Nhân viên y tế trực phòng cấp cứu tại một bệnh viện đa khoa ở Seoul, ngày 1/3. Ảnh: Yonhap](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2024/04/01/bead0ae4-dd16-4aa8-81bd-2b1b22-4950-5044-1711940973.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8rjtkICmgRBWmKvIcOsljA)
Nhân viên y tế trực phòng cấp cứu tại một bệnh viện đa khoa ở Seoul, ngày 1/3. Ảnh: Yonhap
Đại diện một trong 5 bệnh viện đã trả lời truyền thông, bác bỏ suy đoán rằng họ từ chối bệnh nhân do tình trạng đình công hiện tại. Lãnh đạo viện cho biết nguyên nhân họ không tiếp nhận vì cảm thấy tình trạng của bé gái có thể trở nên tồi tệ hơn nếu chuyển tuyến. Bệnh viện này cách đơn vị cấp cứu cho em bé 40 phút di chuyển. 4 bệnh viện còn lại chưa có phản hồi.
Một quan chức Bộ Y tế cho biết họ đang điều tra chi tiết về tình trạng của bệnh nhân khi đến bệnh viện tuyến dưới, các dấu hiệu sinh tồn cũng như tình hình các cơ sở y tế nhận được cuộc gọi yêu cầu chuyển tuyến.
Cuộc khủng hoảng y tế Hàn Quốc kéo dài khiến nhiều bệnh nhân không được điều trị kịp thời. Khi các giáo sư nộp đơn từ chức, vấn đề ngày một nghiêm trọng. Hiện nay, hầu hết bệnh viện ở nước này rơi vào tình trạng thiếu bác sĩ.
Bệnh viện Đại học Quốc gia Kyungpook, Daegu đã giảm điều trị ngoại trú để điều trị cho những bệnh nhân nguy kịch hoặc cấp cứu kể từ ngày 25/3. Bệnh viện Dongsan Đại học Keimyung đang xem xét ngừng hoạt động của một số khoa kể từ tháng 4.
Đến năm 2035, 30% dân số của Hàn Quốc sẽ từ 65 tuổi trở lên. Thống kê của Công ty Bảo hiểm y tế quốc gia, nhu cầu nhập viện của người cao tuổi cao gấp 11 lần so với độ tuổi 30 và 40. Với 20% tổng số bác sĩ trên 70 tuổi, Hàn Quốc khó tránh khỏi tình trạng thiếu nhân lực y tế trầm trọng. Các cơ quan nghiên cứu dự đoán nước này sẽ thiếu ít nhất 10.000 bác sĩ vào năm 2035. Đây là lý do khiến chính phủ quyết định tăng chỉ tiêu sinh viên trường y.
Hơn 9.000 bác sĩ thực tập và nội trú đã đình công để phản đối, từ ngày 20/2 đến nay, cho rằng điều này sẽ tác động tới chất lượng dịch vụ y tế, khiến chi phí khám chữa bệnh cao hơn. Thay vì tăng chỉ tiêu tuyển sinh, giới chức nên giải quyết vấn đề thu nhập và điều kiện làm việc của nhân viên y tế hiện tại.
Thục Linh (Theo Yonhap, Hankyung)