Danh xưng "bầu" Hiển xuất hiện từ năm 2006 với sự ra đời của đội bóng hạng Ba Hà Nội T&T. Ba năm thăng ba hạng, năm 2009 cái tên Hà Nội T&T lần đầu xuất hiện ở V-League. Cùng với Hà Nội T&T, năm 2008, bầu Hiển tài trợ cho bóng đá Đà Nẵng và một năm sau, chính thức sở hữu đội bóng này với tên gọi SHB Đà Nẵng. Hà Nội T&T được chăm bẵm từ ngày khai sinh vì thế được gọi là "con đẻ" của bầu Hiển, còn SHB Đà Nẵng được ví là "con nuôi".
![]() |
Các trận chiến "con đẻ - con nuôi" của bầu Hiển luôn thu hút sự chú ý. |
Rất nhiều lần ở V-League, CĐV của Sông Lam, Hải Phòng, Bình Dương – những đội bóng có khả năng tranh chấp chức vô địch với hai đội bóng của bầu Hiển, đặt vấn đề: Liệu có chuyện SHB Đà Nẵng "dọn đường" cho Hà Nội T&T và ngược lại? Bản thân "bầu" Hiển không thanh minh chuyện này. Doanh nhân họ Đỗ cho rằng câu trả lời ở trên sân cỏ - nơi mọi nghi ngờ đều được giải đáp. Mỗi khi SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đụng độ, ông Hiển thường treo thưởng đậm với phương châm, ai hay thì ẵm.
Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, ở V-League đã gặp nhau tổng cộng 6 lần. Nhìn từ diễn biễn, giới chuyên môn chưa từng ngửi thấy "mùi" ở cặp đấu này. Nhưng trông vào kết quả, không ít CĐV trung lập nghi ngờ. Cặp SHB Đà Nẵng – Hà Nội T&T luôn cho kết quả lượt thắng, lượt thua kiểu "3 đi, 3 về".
V-League 2009, Hà Nội T&T mới lên hạng nhưng đã thắng SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-0 ở Hàng Đẫy. Lượt về, họ để thua 1-2 tại sân Chi Lăng. Sau đó, SHB Đà Nẵng lên ngôi vô địch. Một năm sau, Hà Nội T&T đánh bại SHB Đà Nẵng 1-0 ở Hàng Đẫy nhưng thua lại 0-2 ở lượt về. Hà Nội T&T bởi sau đó họ vẫn lần đầu vô địch. V-League 2011, Hà Nội T&T thua 0-2 ở Hàng Đẫy rồi thắng lại 3-1 trong cuộc tái đấu ở Chi Lăng.
Dù ủng hộ hay phản đối chuyện "bầu" Hiển sở hữu hai đội bóng thì tất cả đều phải công nhận SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T là những đội mạnh ở V-League. Sau vòng 19 V-League 2012, Hà Nội T&T có 26 điểm dẫn đầu đoàn đua. SHB Đà Nẵng ít hơn một điểm, bám sát ở vị trí thứ hai. Giới chuyên môn cho rằng, Cup vô địch mùa này chỉ là chuyện nội bộ giữa hai đội bóng "nhà" ông Hiển.
Vòng 20, Hà Nội T&T gặp SHB Đà Nẵng tại Hàng Đẫy. Nếu Hà Nội T&T thắng, họ sẽ bứt top, bỏ xa SHB Đà Nẵng và đặc biệt là đối thủ bám đuổi Sài Gòn FC để thẳng tiến tới chức vô địch. Nếu chiều ngược lại diễn ra, SHB Đà Nẵng sẽ vượt qua người anh em, lần thứ hai rộng cửa vô địch V-League.
Nhìn vào lịch sử đối đầu, khả năng thứ nhất là dễ hơn cả. Lượt đi V-League 2012, SHB Đà Nẵng đã đánh bại Hà Nội T&T 2-0. Nếu lịch sử lặp lại, hẳn lượt về, Hà Nội T&T sẽ lấy trọn lại 3 điểm.
Khả năng này rất sát với thực tế bởi đúng lúc gặp người anh em, SHB Đà Nẵng mất Gaston Merlo vì chấn thương. Chân sút người Argentina đã ghi tới 16 bàn trong số 35 bàn thắng mà SHB Đà Nẵng có sau 19 vòng. Từ hiệu số này, nói Merlo chiếm tới 50% sức mạnh tấn công của đội bóng sông Hàn có lẽ cũng không quá.
Chuyện bầu Hiển sở hữu cùng lúc hai đội bóng khiến các nhà tổ chức đau đầu, nhưng SHB Đà Nẵng gặp Hà Nội T&T đang giúp V-League 2012 thêm phần kịch tính, hấp dẫn. Hà Nội T&T thường được thưởng cả tỷ đồng cho mỗi trận thắng, mới đây SHB Đà Nẵng cũng được gần 2 tỷ đồng nhờ chiến thắng 2-1 trước Sài Gòn FC ở vòng 19. "Bầu" Hiển tuyên bố sẽ thưởng đậm, phá sâu hạn định 500 triệu đồng mà VPF đặt ra cho người thắng trong cuộc chiến "con nuôi, con đẻ" ở sân Hàng Đẫy chiều 2/6.
Lịch thi đấu vòng 19 V-League 2012
Ngày 2/6
Sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T – SHB Đà Nẵng
Sân Nha Trang, Khánh Hòa – Hải Phòng
Ngày 3/6
Sân Cao Lãnh, Đồng Tháp – CLB Hà Nội
Sân Ninh Bình, Ninh Bình – Kiên Giang
Sân Thống Nhất, Sài Gòn FC – Thanh Hóa
Sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai – Sông Lam Nghệ An
Sân Gò Đậu, Bình Dương – Navibank Sài Gòn.
Khoa Nguyễn