![]() |
Dây khóa kéo giả YKK bắt được tại phố Hàng Bồ. |
Ngày 16/3, đội 13, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn (Hoài Đức, Hà Tây) vận chuyển 75 kg đầu khóa kéo giả, mang nhãn hiệu của YKK (tương đương 75.000 khóa thành phẩm) có xuất xứ từ Trung Quốc trên đường vận chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội. Số hàng trên không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc hàng. Ông Tuấn khai báo ông chỉ là người chở hàng thuê cho một người chủ chuyên nhập loại hàng này. Nhiệm vụ của ông là chuyển hàng giao cho ba chủ hàng là cửa hàng Vinh Tuyết ở 19 Hàng Bồ, cửa hàng Chi, 19 Hàng Bồ và cửa hàng 4C Hàng Bồ.
Lần theo dấu vết, ngày 24/4, đội 13, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh trên phố Hàng Bồ và thu giữ thêm 4.400 dây khóa kéo giả YKK.
Nắm được thông tin có phéc-mơ-tuya YKK giả, đội 4, Chi cục Quản lý thị trường TP HCM cũng đã triển khai kiểm tra, đã phát hiện và thu giữ trên 50.000 dây kéo khóa giả mang nhãn hiệu YKK ngay tại một số cơ sở buôn bán phụ liệu ngành may ở thương xá Đại Quang Minh.
Theo đại diện của Công ty YKK tại Hà Nội, lượng khóa giả YKK đã chiếm đến 30% thị phần hàng thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của công ty tại Việt Nam. Khóa thật loại 26 cm của công ty bán với giá 4.000 đồng trong khi khóa giả được tư thương nhập với giá chỉ vài trăm đồng/chiếc; loại 70 cm (thật) được bán với giá 7.000 đồng/chiếc thì giá hàng giả cũng chỉ bằng 1/10. Điều đáng nói là có nhiều người dân biết là hàng YKK giả nhưng vẫn mua bởi giá rẻ. Còn người không phân biệt được thì phải mua hàng giả với giá hàng thật.
YKK Corporation được thành lập tại Nhật Bản năm 1934 và là công ty hàng đầu thế giới về dây khóa kéo, hiện đã có mặt trên 50 quốc gia. Công ty YKK Việt Nam Ltd được thành lập năm 1998 và có một nhà máy sản xuất dây khóa kéo tại Khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai với tổng vốn đầu tư 13 triệu USD. Nhãn mác YKK của công ty được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước (nay là Cục Sở hữu Công nghiệp) ngay từ năm 1985.
Anh Tuấn