Đại học Bách khoa Hà Nội tăng 30 bậc nhờ chủ động trong việc tham gia xếp hạng; Đại học Huế tụt hạng do còn nhiều điểm yếu.
9 tiêu chí với trọng số từ 5 tới 30%, phụ thuộc vào đại học thuộc nhóm nghiên cứu, ứng dụng - kỹ thuật hay công nghệ - nghề nghiệp.
GS Nguyễn Hữu Đức cho rằng Việt Nam cần đặt mục tiêu có 10 trường lọt top 400 châu Á năm 2020; hai trường vào top 500 thế giới năm 2025.
Đại học Quốc gia Singapore xếp thứ nhất ba năm liên tiếp trong bảng xếp hạng gồm hơn 350 đại học đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Hiệu phó Đinh Văn Tiến khẳng định không có chuyện trường từ chối trung tâm thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.
Các bảng xếp hạng uy tín đặt trọng số về nghiên cứu khoa học trên 50%, trong khi Việt Nam chưa quan tâm đánh giá hoạt động này.
Các trường sẽ chạy đua, chỉ chú trọng tiêu chí có trong bảng xếp hạng mà bỏ rơi nhiều yếu tố khác tạo nên một đại học tử tế.
Đại học Công nghệ Nanyang xếp thứ 11 thế giới trong bảng xếp hạng 2018 của QS dù chỉ 26 tuổi.
Theo Chủ tịch HĐQT ĐH FPT, xếp hạng đại học không giúp nhìn rõ bức tranh giáo dục. Thay vì so sánh với nhau, các trường nên so với chuẩn.
Những tiêu chí và tỷ trọng của từng tiêu chí để xếp loại đại học ở Việt Nam cần được cân đối cho phù hợp với điều kiện trong nước.
Bộ tiêu chí của các tổ chức được xây dựng chặt chẽ, tinh chỉnh mỗi năm và nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học.
Các đại học phải làm quen với văn hóa xếp hạng. Nhiều trường đang còn tự ru ngủ phải thức dậy và nhìn lại mình.
Theo GS Nguyễn Quý Thanh, xếp hạng đại học nên hướng tới sân chơi toàn cầu, Việt Nam tự xây dựng bảng xếp hạng cần hết sức cân nhắc.
"Bảng xếp hạng đại học tạo ra cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa các trường, hưởng lợi là sinh viên và xã hội", Hiệu phó Đại học Duy Tân nói.
Hoan nghênh việc công bố bảng xếp hạng đại học, Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng cho rằng nhóm nghiên cứu cần hoàn chỉnh các tiêu chí và cách làm.
Đánh giá cao ý tưởng của nhóm nghiên cứu khi công bố bảng xếp hạng đại học, nhưng lãnh đạo các trường cũng chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý.
Theo bảng xếp hạng mới công bố của nhóm nghiên cứu độc lập, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ nhất Việt Nam.
Nhiều trường danh tiếng thuộc khối kinh tế xếp thứ hạng trung bình trở xuống trong bảng xếp hạng 49 đại học của nhóm chuyên gia độc lập.