Theo yêu cầu của Tổng cục Thuế, hành các đơn vị, đại lý bán vé của Vietnam Airlines khi bán vé cho khách bắt buộc phải phát phiếu thu. Bởi theo quy định của Bộ Tài chính, các cán bộ đi công tác về phải có cuống vé máy bay mới được thanh toán tiền lộ phí. Do vậy, các loại giấy tờ này sẽ là chứng từ hợp lý để hành khách và cơ quan thuế làm căn cứ kê khai và khấu trừ thuế.
Các mẫu phiếu thu cước vận chuyển hàng hóa, giá vé phải do cơ quan thuế phát hành theo đơn đặt hàng của các các đơn vị, đại lý bán vé của Vietnam Airlines mới được coi có giá trị như tờ hóa đơn bình thường.
Dự án vé máy bay điện tử được Vietnam Airlines triển khai từ năm 2005 và dự kiến sẽ áp dụng thí điểm vào tháng 11 tới bắt đầu với chặng Hà Nội - TP HCM. Thời gian đầu, hãng sẽ bán vé điện tử trực tiếp cho khách hàng thông qua các đại lý bán vé. Qua giai đoạn thử nghiệm hãng sẽ tiến hành phân phối qua các kênh như Internet hoặc qua các hãng có hợp đồng xuất vé trên chuyến bay của Vietnam Airlines. Như vậy, khi hành khách mua vé điện tử thông qua kênh đại lý, phòng ban của Vietnam Airlines sẽ được phát phiếu thu để làm chứng từ thanh toán. Riêng với trường hợp mua qua mạng, khách phải sử dụng thẻ tín dụng, Vietnam Airlines vẫn đang nghiên cứu để hợp thức hóa giao dịch.
Đối với trường hợp mua qua mạng, khách phải sử dụng thẻ tín dụng. Với mỗi vé, khách hàng sẽ được cấp mã số riêng để làm thủ tục tham gia chuyến bay.
Khách hàng có thẻ thanh toán như Visa, Master... chỉ cần truy cập trang web của Vietnam Airlines rồi đặt vé qua mạng và thanh toán. Sau đó, khách hàng sẽ nhận được một email xác nhận đã đặt chỗ (vé điện tử) trên đó ghi số ghế và các thông số cần thiết. Khi làm thủ tục tại sân bay, hành khách chỉ cần trình giấy tờ tùy thân để đối chiếu. Đối với trường hợp hách hàng chưa có thẻ thanh toán thì vẫn đến trực tiếp các đại lý để mua vé. |
Hồng Anh