Sau khi được UBND Bắc Giang chấp thuận đề xuất, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc cho học sinh khối 12 đi học lại từ 24/6. Các em sẽ được ôn tập, bổ sung kiến thức, riêng học sinh có nguy cơ không đỗ tốt nghiệp THPT sẽ được quan tâm sát sao hơn.
Các trường đang xây dựng kế hoạch chi tiết, gồm số buổi học một tuần, số tiết dạy trong một buổi (không quá 3 tiết), số học sinh trong một phòng (không quá 25 em) và có thể kết hợp ôn tập trực tiếp với trực tuyến.
Chính quyền Bắc Giang đề nghị học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT chủ động không tiếp xúc với những người ngoài gia đình, không ra khỏi nơi cư trú và theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Học sinh ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp 2021. Ảnh: Ngọc Thành.
Hai ngày trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định tương tự, nhưng chỉ áp dụng với các trường thuộc địa phương đang không áp dụng các chỉ thị về phòng dịch (15, 16, 19). Các trường phải đảm bảo công tác phòng dịch khi đón học sinh trở lại.
Từ đầu tháng 5, một số khu vực ở Bắc Giang, Bắc Ninh cho học sinh nghỉ vì Covid-19 bùng phát. Sau hơn một tháng, các tỉnh này vẫn có số ca nhiễm mới, mỗi ngày 5-30 ca, nhưng đều ở khu cách ly hoặc phong tỏa. Do đó, Bắc Giang và Bắc Ninh đưa ra quyết định trên.
Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT tiếp tục được chia làm hai đợt. Đợt 1 diễn ra theo kế hoạch vào ngày 7-8/7, đợt 2 sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh để quyết định sau. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là 1.015.000, nhiều hơn năm trước khoảng 100.000. Trong đó, thí sinh tự do gần 42.000, số thi để xét tốt nghiệp THPT là 222.000 và số vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học gần 759.000.
Các bài thi sẽ được giữ nguyên với ba bài độc lập gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).
Thanh Hằng