"Biên giới NATO đã chuyển dịch về phía đông từ năm 1999. Đã 26 năm trôi qua, giờ đây hạ tầng của NATO cũng nên chuyển dịch về phía đông. Tôi nghĩ đây là điều hiển nhiên", Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 12/3 nói trong cuộc phỏng vấn với Financial Times của Anh, bình luận về khả năng Mỹ tái bố trí đầu đạn hạt nhân từ Tây Âu hoặc Mỹ đến Ba Lan.
Ông cho rằng viễn cảnh vũ khí hạt nhân được đặt tại Ba Lan "không chỉ phù hợp về thời điểm mà còn gia tăng an ninh" cho toàn thể liên minh quân sự. Lãnh đạo Ba Lan cũng tiết lộ ông đã đề cập phương án này với Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu trước quốc hội ở Warsaw, ngày 7/3. Ảnh: AFP
Năm 2022, Tổng thống Duda từng đề xuất dự án chia sẻ hạt nhân với chính phủ Mỹ, dưới thời cựu tổng thống Joe Biden, nhưng bị từ chối.
Ba Lan gia nhập NATO vào tháng 3/1999, nhưng Washington luôn lo ngại việc bố trí vũ khí hạt nhân đến nước này sẽ là động thái khiêu khích nghiêm trọng với Moskva.
"Nga triển khai vũ khí hạt nhân tới Belarus mà chẳng cần ai cho phép", ông Duda lập luận, nhắc lại quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus hai năm trước.
Nga chưa bình luận về thông tin trên.
Giới lãnh đạo Ba Lan thời gian qua liên tục công khai thể hiện mong muốn tiếp cận vũ khí hạt nhân.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 7/3 tuyên bố trước quốc hội rằng chính phủ đang trao đổi nghiêm túc với Pháp về hợp tác răn đe hạt nhân. Ông nhấn mạnh Ba Lan phải đạt được những năng lực hiện đại nhất liên quan vũ khí hạt nhân và vũ khí phi truyền thống.
Tổng thống Duda cho rằng Ba Lan cần thêm hàng chục năm nữa mới có thể sở hữu năng lực hạt nhân. Ông cũng lưu ý rằng Tổng thống Trump đã cam kết duy trì hiện diện quân sự tại nước này. "Những lo ngại rằng Mỹ sẽ rút quân khỏi Ba Lan đều vô căn cứ. Chúng tôi là đồng minh đáng tin cậy của Mỹ và họ có lợi ích chiến lược tại đây", ông Duda nói.
Quân đội Ba Lan là lực lượng có quy mô lớn thứ ba trong NATO, sau Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, và lớn nhất trong số 27 thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Ba Lan dự kiến chi 4,7% GDP trong năm nay cho quốc phòng, mức cao nhất trong NATO. Thủ tướng Tusk đang vận động quốc hội tăng con số này lên 5%, đáp ứng đề xuất của Tổng thống Trump.
Thanh Danh (Theo FT, Reuters)